Thừa Thiên Huế: Đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi SXKD sau đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 28/05/2021 17:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngành điện Thừa Thiên Huế đang ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu phục hồi và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp sau các đợt dịch Covid-19.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 rất cao.

Dịch bệnh Covid-19 và thiên tai đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương Thừa Thiên Huế.

Dịch bệnh Covid-19 và thiên tai đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương Thừa Thiên Huế.

Ngay sau đó, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời, giãn cách xã hội ở 4 địa phương gồm: thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) từ 0h ngày 09/5/2021 và tái lập 08 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, trong năm 2020, các đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 và thiên tai liên tiếp xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, trong đó ngành dịch vụ du lịch thiệt hại nặng nề (lượng khách giảm 60%; doanh thu du lịch giảm 64%); vận tải (vận tải hành khách giảm trên 30%), xuất nhập khẩu (giảm 16%); hơn 10.000 lao động bị thất nghiệp; học sinh, sinh viên bị nghỉ học dài ngày (đặc biệt 30.000 sinh viên ngoại tỉnh), doanh thu thiệt hại ước khoảng 11.000 tỷ đồng.

Riêng đối với ảnh hưởng của các đợt thiên tai, mưa bão trong năm 2020, giá trị thiệt hại ước tính trên 2.000 tỷ đồng, chiếm 3,5% GRDP của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thiệt hại của địa phương cũng đã thể hiện rõ nét trong việc cung cấp điện, các chỉ tiêu SXKD của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Sản lượng điện thương phẩm cả năm 2020 giảm 4% so với năm 2019, tỷ trọng một số các thành phần giảm sâu các trong thành phần của sản lượng điện thương phẩm, cụ thể tỷ trọng thành phần Công nghiệp- Xây dựng giảm 50,2 triệu kWh, tương ứng 0,77% so với năm 2019 (49,49%), khối dịch vụ giảm 35,12 triệu kWWh, tương ứng 4,71% so với năm 2019 (6,48%).

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề ra một số giải pháp, biện pháp cấp bách nhằm phục hồi nền kinh tế địa phương, bao gồm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác.

Ngành điện Thừa Thiên Huế đang ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu phục hồi và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp.

Ngành điện Thừa Thiên Huế đang ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu phục hồi và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp.

Đối với ngành điện địa phương, trên cơ sở là vai trò “Điện luôn đi trước một bước” trong việc làm “bàn đạp”, “đòn bẩy” thúc đẩy sự hồi phục, mở rộng sản xuất cho các thành phần kinh tế.

Ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã ưu tiên các nguồn vốn 188,59 tỷ đồng để đầu tư và 78,457 tỷ đồng nhằm cải tạo, sửa chữa lưới điện trên địa bàn quản lý. Riêng trong quý 2/2021, Công ty đã khởi công 35 công trình lưới điện với tổng mức đầu tư khoảng 108 tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 23 tỷ đồng được dành để đầu tư cho 15 hạng mục dự án lưới điện phục vụ cung cấp điện đảm bảo sản xuất và 01 hạng mục phục vụ kinh doanh của các Doanh nghiệp trên địa bàn toàn Tỉnh với tổng dung lượng các máy biến áp đầu tư xấp xỉ 12MVA. Dự kiến sẽ triển khai thi công hoàn thành và đóng điện nghiệm thu, đưa vào vận hành vào cuối quý 3/2021.

Việc triển khai hoàn thành các công trình lưới điện thể hiện trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của ngành điện để đồng hành cùng địa phương, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm sớm khôi phục và mở rộng sản xuất, góp phần đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội sau các đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 và thiên tai, mưa bão.

Thời gian tới, ngành Điện cũng sẽ tích cực phối hợp triển khai đồng bộ hạ tầng lưới điện song song với quy hoạch của tỉnh đối với các trạm biến áp cấp nguồn cho các Khu công nghiệp Phong Điền, Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, Khu công nghiệp Phú Bài, cụm phụ tải Chân Mây- Lăng Cô.

Trong đó, Công ty điện lực sẽ đặc biệt lưu ý đến việc đầu tư đồng bộ hạ tầng lưới điện đồng hành cùng Dự án nhà máy điện khí tại KCN Chân Mây- Lăng Cô nhằm nâng cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và thể hiện trách nhiệm của ngành điện song hành với sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà, đồng hành, chung tay cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc hoàn thiện các tiêu chí để Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Việt Dũng - Hữu Tin

Tin khác

Đề xuất gây tranh cãi mua điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng, Bộ Công Thương nói 'cần thiết'

Đề xuất gây tranh cãi mua điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng, Bộ Công Thương nói "cần thiết"

(CLO) Bộ Công Thương cho rằng, việc đưa ra quy định mua điện mặt trời mái nhà với giá 0 đồng là cần thiết và phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cổ phiếu Tesla tăng kỷ lục 15%, Elon Musk có thêm 14,5 tỷ USD

Cổ phiếu Tesla tăng kỷ lục 15%, Elon Musk có thêm 14,5 tỷ USD

(CLO) Cổ phiếu Tesla tăng kỷ lục 15% giúp tỷ phú Elon Musk có thêm 14,5 tỷ USD chỉ sau 1 đêm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá thực phẩm ổn định, sức mua giảm

Thị trường dịp lễ 30/4 - 1/5: Giá thực phẩm ổn định, sức mua giảm

(CLO) Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, do sức mua thấp, lượng hàng hoá đổ về các chợ truyền thống giảm nhẹ, giá hầu hết các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đều ổn định.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp