Thúc đẩy tăng cường đoàn kết trong dòng tộc để lan toả những giá trị nhân văn cho cộng đồng

Chủ nhật, 10/03/2024 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/3, Đại hội đại biểu họ Mai TP HCM lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2024-2029) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển và hội tụ, mang đến những cơ hội gặp gỡ, trao đổi và đoàn kết cho tất cả các thành viên trong họ Mai.

Đại hội đại biểu họ Mai TP HCM lần thứ nhất có sự góp mặt của Anh hùng lực lượng vũ trang Mai Xuân Vĩnh –  nguyên Tư lệnh Hải quân; ông Mai Quốc Bình – Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Mai Xuân Bình – Nguyên Chánh án TAND quận 1, Uỷ viên hội đồng họ Mai Việt Nam; PGS.TS Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng trường Bách Khoa TP HCM; GS.TS Mai Hồng Quỳ - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP HCM, các thành viên dòng họ Mai đang sinh sống và làm việc tại TP HCM và các đại biểu khác.

Đại hội được tổ chức nhằm mục đích tạo ra một sự gắn kết - giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đại biểu của họ Mai trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, những ý kiến và đề xuất mới sẽ được thảo luận và đưa ra nhằm nâng cao vai trò và đóng góp của họ Mai trong sự phát triển của TP HCM.

thuc day tang cuong doan ket trong dong toc de lan toa nhung gia tri nhan van cho cong dong hinh 1

Các đại biểu tham gia Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến ý nghĩa, thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng dòng tộc

Bên cạnh hoạt động họp mặt, diễn đàn thảo luận và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhằm tăng cường tình đoàn kết và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của người họ Mai, Đại hội lần thứ nhất cũng đã bỏ phiếu thành lập thành công Hội đồng họ Mai tại TP HCM để thay thế cho ban liên lạc lâm thời. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa lớn, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình tổ chức và phát triển của họ Mai TP HCM.

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Xuân Bình cho biết, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 đó là phát huy truyền thống học tập, công tác, sản xuất kinh doanh, hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, đoàn kết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Đồng thời thúc đẩy sự đoàn kết và tăng cường vai trò của Hội đồng trong việc xây dựng một cộng đồng hạnh phúc và phát triển bền vững.

thuc day tang cuong doan ket trong dong toc de lan toa nhung gia tri nhan van cho cong dong hinh 2

Các Ủy viên Hội đồng họ Mai tại TP HCM nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội cũng sẽ cung cấp một nền tảng để các thành viên trong họ Mai có thể chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm và ý tưởng của mình. Điều này sẽ thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi và khám phá các cơ hội hợp tác mới giữa các thành viên, từ đó tạo ra sự phát triển và tiến bộ chung. Đồng thời đây cũng là bước đệm cho những thành tựu và cống hiến đáng kể của họ Mai trong tương lai.

PV

Bình Luận

Tin khác

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống