Thượng tướng Phan Văn Giang cùng 34 tướng lĩnh, sỹ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 30/04/2021 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) 35 tướng lĩnh, sỹ quan Quân đội ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên (gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội gồm 33 người. Với 35 người được giới thiệu, tỷ lệ ứng viên trên số người dự kiến được bầu là 1,06.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ. Hiện, Trung ương giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Thái Nguyên (gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai).

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng có 12 tướng lĩnh được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử gồm: Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu - Phó Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng -  Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân; Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Ở địa phương, Hội đồng Bầu cử các tỉnh đã đề cử 16 ứng cử viên chính thức gồm: Đàm Minh Diện - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng; Lý Việt Phú - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Cao Bằng; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Lai Châu; Nguyễn Minh Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng; Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Nguyễn Hữu Đàn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị; Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Gia Lai; Phan Văn Xựng - Chính ủy, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tâm Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Bà Rịa - Vũng Tàu; Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Bến Tre; Chau Chắt - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang; Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang; Hoàng Ngọc Định - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu 6 ứng cử viên gồm: Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đỗ Quang Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vũ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Quốc Trần

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức