Thượng tướng Trần Quang Phương: Triển khai giám sát phải có trọng điểm, “không tham nhiều”

Thứ năm, 12/08/2021 18:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: “Triển khai giám sát phải có trọng điểm, “không tham nhiều”, làm đâu trúng đấy, có hiệu quả, dấu ấn, có sức lan tỏa mẫu mực cho hoạt động giám sát của các cơ quan, các Đoàn ĐBQH. Đây là giám sát của Quốc hội, UBTVQH thì phải mẫu mực, phải dồn sức vào làm cho tốt”.

Ngày 12/8, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Vụ phục vụ hoạt động giám sát về triển khai công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Vụ phục vụ hoạt động giám sát về triển khai công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Vụ phục vụ hoạt động giám sát về triển khai công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hậu giám sát phải chỉ ra “địa chỉ”, nơi nào còn yếu hay không thực hiện

Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, để giám sát đạt hiệu quả, thuyết phục, giám sát thực sự có dấu ấn, hoạt động giám sát của Quốc hội được nâng cao thì thông qua giám sát phải chỉ ra được những vấn đề, thậm chí những vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, hiện nay, chất vấn ở kỳ họp Quốc hội được thực hiện tương đối tốt nhưng chất vấn ở UBTVQH, đặc biệt là các cuộc giải trình của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban còn ít, cần được tham mưu đẩy mạnh hơn. Thậm chí đối với các vấn đề “nóng” ở các Bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu phải đứng ra giải trình.

“Hiện theo hướng tất cả các bộ ngành, địa phương phải có báo cáo theo đề cương xây dựng. Bước thứ hai là giao cho Đoàn đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH) đấy phải giám sát và chịu trách nhiệm về nội dung đó, yêu cầu cả HĐND giám sát nội dung đó, chịu trách nhiệm về cái này rồi gửi về đây, sau đó tổng hợp lại, địa phương nào có nhiều vấn đề thì mới đi giám sát, đưa ra kết luận và thông tin cho báo chí, như vậy thì việc giám sát mới mang tính tổng thể toàn quốc”, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh.

Về giám sát văn bản quy phạm pháp luật, ông Bùi Văn Cường cho rằng cần tiếp tục yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban giám sát và báo cáo, trong đó có những vấn đề như nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương, tăng cường hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân.

Về vấn đề hậu giám sát, đề nghị rà soát lại việc thực hiện các Kết luận giám sát của Quốc hội, UBTVQH khóa XIV, trong đó phải chỉ ra “địa chỉ”, nơi nào còn yếu hay không thực hiện.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai giám sát phải có trọng điểm, “không tham nhiều”

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát của Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH ngày càng cao. Tuy nhiên hiệu quả hoạt động đó suy cho cùng lại phụ thuộc vào chất lượng giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH và HĐND.

Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ khóa XIV đã làm tốt rồi, giám sát trong nhiệm kỳ khóa XV phải làm tốt hơn nữa. Thứ hai là phải tạo dấu ấn, sức lan tỏa, cảm hứng hành động, sáng tạo. Giám sát phải đúng, trúng, chỉ rõ địa điểm, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và đề xuất được sửa đổi chính sách pháp luật”.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng ý với ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch của UBTVQH về giám sát văn bản quy phạm pháp luật chi tiết. Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, đề cương, phân công xây dựng nội dung Đề án “Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng đây là đề án gốc rất quan trọng, phải gắn Đề án này với Đề án về đổi mới chung của Quốc hội, trong đó có lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời quan tâm thêm công tác dân nguyện và gắn với Đề án đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban. Khi có các luật, quy định pháp luật, trên cở sở kinh nghiệm và phương thức hoạt động sẽ tạo ra dư địa để đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội.

“Chúng ta phải gắn các đề án này lại với nhau. Tôi đề nghị theo hướng xây dựng Đề án đổi mới hoạt động thì tính cả đổi mới thể chế như thế nào, đổi mới cả tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực, phương thức hoạt động. Dựa trên kinh nghiệm khóa XIV, ta tính đưa vào đây luật gì? Sửa cái gì? Cái gì cần phải phát triển làm mới? Đây chính là chúng ta xây dựng luật. Từ cái gốc, cơ sở này, chúng ta làm các luật khác cho hiệu quả”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với đề xuất tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2022; ban hành 2 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của UBTVQH, trong đó thành phần Đoàn giám sát là những người có kinh nghiệm trong hoạt động này.

“Triển khai giám sát phải có trọng điểm, “không tham nhiều”, làm đâu trúng đấy, có hiệu quả, dấu ấn, có sức lan tỏa mẫu mực cho hoạt động giám sát của các cơ quan, các Đoàn ĐBQH, và HĐND. Đây là giám sát của Quốc hội, UBTVQH thì phải mẫu mực, phải dồn sức vào làm cho tốt”, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức