Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn Phiên tòa luận tội Trump là hợp hiến

Thứ tư, 10/02/2021 07:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hôm thứ Ba (9/2) để thông qua rằng phiên tòa luận tội Donald Trump lần thứ hai là hợp hiến, với 56 Thượng nghị sĩ tán thành và 44 bỏ phiếu chống.

Thượng viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội cựu Tổng thống Trump là hợp hiến - Ảnh: AP

Thượng viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội cựu Tổng thống Trump là hợp hiến - Ảnh: AP

Bài liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện luận tội một tuần sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, với cáo buộc "kích động nổi dậy". Ông Trump đã kịch liệt phủ nhận mọi trách nhiệm và gọi việc luận tội là "một trò lừa bịp".

Mặc dù một cựu Tổng thống chưa bao giờ bị luận tội tại Hoa Kỳ, nhưng cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện hôm thứ Ba đã thúc đẩy phiên tòa luận tội thứ hai đối với ông Trump về phía trước.

Nhóm bảo vệ pháp lý của cựu Tổng thống Trump lập luận rằng, việc luận tội một công dân bình thường là không hợp hiến, trong khi các đảng viên Dân chủ phản đối rằng không nên có "ngoại lệ tháng Giêng" và một Tổng thống phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của mình từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng tại vị.

Phiên tòa đã được bắt đầu vào thứ Ba (9/2) và dự kiến ​​sẽ kéo dài sang tuần sau.

Trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần, Donald Trump phải đối mặt với phiên tòa thứ hai sau những cáo buộc từ các thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện về việc "kích động nổi dậy" trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 khiến 5 người thiệt mạng. Tuy nhiên, cựu Tổng thống phủ nhận mọi trách nhiệm, coi bản luận tội là sự tiếp tục của "cuộc săn phù thủy" và một "trò lừa bịp".

Theo các báo cáo, cựu Tổng thống, người dường như không có kế hoạch làm chứng, tin rằng ông sẽ trắng án sau phiên tòa.

Thượng viện Mỹ đã nhóm họp hôm qua (9/2) để thông qua việc luận tội Donald Trump - Ảnh: Reuters

Thượng viện Mỹ đã nhóm họp hôm qua (9/2) để thông qua việc luận tội Donald Trump - Ảnh: Reuters

Ông Trump sẽ bị kết tội?

Trong khi các nhà quan sát nghi ngờ rằng phiên tòa luận tội sẽ kết thúc với việc kết tội Donald Trump, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba đã có sáu đảng viên Cộng hòa ủng hộ ý tưởng rằng phiên tòa là hợp hiến.

Một cuộc bỏ phiếu kiểm tra được tổ chức vào cuối tháng 1 đã có năm Thượng nghị sĩ GOP bỏ phiếu cho việc luận tội Trump, với một đảng viên Cộng hòa tham gia nhóm trong cuộc bỏ phiếu Thượng viện hôm thứ Ba.

Sáu đảng viên Cộng hòa tin rằng phiên tòa luận tội là hợp hiến gồm Ben Sasse ở Nebraska, Mitt Romney của Utah, Pat Toomey của Pennsylvania, Susan Collins của Maine, Lisa Murkowski của Alaska và Bill Cassidy của Louisiana.

Tuy nhiên, để ông Trump bị kết tội, ít nhất 17 thành viên Đảng Cộng hòa sẽ phải ủng hộ sáng kiến ​​này. Đây là điều mà nhiều nhà quan sát cho là khó xảy ra.

Chuyện gì xảy ra ở phiên luận tội?

Khi Thượng viện biểu quyết rằng quy trình luận tội cựu tổng thống là hợp hiến, phiên tòa sẽ chuyển sang thứ Tư (10/2) và có thêm khoảng tám giờ tranh luận.

Không rõ phiên tòa sẽ kéo dài bao lâu, nhưng giới quan sát cho rằng phiên luận tội thứ hai sẽ ngắn hơn so với phiên tòa đầu tiên kéo dài khoảng ba tuần. Riêng Jon R Taylor, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Texas ở San Antonio, tin rằng nó không nên kéo dài hơn một tuần.

"Trừ khi một số bằng chứng lớn và chưa được biết đến trước đó thay đổi cả phạm vi và giọng điệu của phiên tòa, nó thực sự không nên kéo dài hơn một tuần, có thể lên đến mười ngày nếu có sự chậm trễ bất ngờ", giáo sư nói với Sputnik.

"Nhờ một loạt các cuộc bỏ phiếu thủ tục, 45 trong số 50 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã báo hiệu khá nhiều rằng họ sẽ bỏ phiếu để tuyên bố trắng án. Và vì sẽ phải cần 17 thành viên Đảng Cộng hòa tham gia với 50 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ để kết tội Trump, tỷ lệ tuyên bố có tội của Trump là rất thấp".

Do vào tối thứ Sáu trùng vào ngày Sabbath của người Do Thái, nên thủ tục pháp lý được cho là tạm dừng để tiếp tục vào chiều Chủ nhật.

Tuy nhiên, luật sư David Schoen, người đã yêu cầu tạm dừng ngày Sabbath, hôm thứ Hai (8/2) đã gửi một lá thư rút lại yêu cầu của mình vì lo ngại rằng nó sẽ làm chậm quá trình luận tội. Vẫn chưa có thay đổi chính thức nào về lịch trình.

Điều này khiến nhiều khả năng cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Thượng viện sẽ được tổ chức vào tuần tới. Trong trường hợp Thượng viện bỏ phiếu để kết tội Donald Trump, sẽ có một cuộc bỏ phiếu bổ sung quyết định xem có cấm cựu Tổng thống Mỹ giữ chức vụ công thêm một lần nữa hay không.

Nguyễn Hoàng

Tags:

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h