Thụy Điển chính thức thông báo xin gia nhập NATO

Thứ ba, 17/05/2022 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Thụy Điển hôm thứ Hai (16/5) chính thức thông báo rằng họ đã đưa ra quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO, chỉ một ngày sau khi nước láng giềng Phần Lan có động thái tương tự.

NATO sẽ duyệt đơn nhanh chóng?

"Chính phủ đã quyết định thông báo cho NATO rằng Thụy Điển muốn trở thành thành viên của liên minh. Đại sứ NATO của Thụy Điển sẽ sớm thông báo cho NATO", Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tuyên bố.

thuy dien chinh thuc thong bao xin gia nhap nato hinh 1

Thủ tướng Magdalena Andersson chính thức công bố quyết định xin gia nhập NATO sau cuộc thảo luận tại quốc hội vào ngày 16/5. Ảnh: AP

Quyết định mang tính bước ngoặt được đưa ra sau khi đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển đã phá vỡ chính sách 73 năm "không liên kết" và tuyên bố hôm Chủ nhật trước đó rằng họ sẽ trở lại tư cách thành viên NATO.

“Chúng ta đang rời một kỷ nguyên này và bắt đầu một kỷ nguyên khác”, bà Andersson nói hôm thứ Hai sau một cuộc tranh luận tại quốc hội cho thấy sự ủng hộ lớn đối với việc tham gia liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong số 8 đảng của Thụy Điển, chỉ có 2 đảng thiên tả nhỏ hơn phản đối động thái này.

Thủ tướng Andersson cho biết bà hy vọng sẽ "không mất quá một năm" để 30 thành viên của liên minh phê chuẩn đơn đăng ký thành viên của Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự dè chừng về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh NATO, vì lo ngại các quốc gia này thường cấp phép tị nạn cho người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ. Hôm qua, Thụy Điển cho biết họ sẽ cử các nhà ngoại giao tới Ankara để đàm phán.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana nói rằng liên minh sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ có một quy trình nộp đơn nhanh chóng. Ông nói: “Họ sẽ gia tăng sức mạnh cho an ninh của họ, cho an ninh của chúng tôi và nói chung cho cộng đồng xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin của Phần Lan hôm Chủ nhật trước đó cũng đã công bố quyết định gia nhập NATO tương tự, dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ chính trị rộng rãi và được thông qua sau một phiên họp quốc hội kéo dài.

Phản ứng từ các bên như thế nào?

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trên Twitter rằng quyết định gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan "cải thiện" an ninh của châu Âu và "có lợi cho khả năng an ninh và quốc phòng chung của chúng ta".

thuy dien chinh thuc thong bao xin gia nhap nato hinh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO. Ảnh: TASS

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ quyết định gia nhập NATO của Thụy Điển. Lãnh đạo phe thiểu số thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ chấp thuận đơn của Thụy Điển "nhanh hơn so với các đơn xin vào NATO trước đây", với việc quốc hội có thể phê duyệt vào tháng 8.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển về hậu quả nếu họ xin gia nhập NATO. Hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO "không có mối đe dọa trực tiếp nào" đối với Nga, nhưng việc "mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tới các vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng của chúng tôi".

Thụy Điển và Phần Lan luôn giữ thái độ trung lập trong suốt Chiến tranh Lạnh, cũng như trong nhiều thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, hai nước này đã có xu hướng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với NATO kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Huy Hoàng (theo DW, AP)

Bình Luận

Tin khác

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h
Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

Làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine lan sang các trường đại học Canada

(CLO) Ngày càng nhiều sinh viên đã dựng lên lều trại ủng hộ Palestine trên khắp các trường đại học lớn của Canada, yêu cầu họ thoái vốn khỏi các tổ chức có quan hệ với Israel, giống như làn sóng biểu tình mạnh mẽ đang diễn ra ở Mỹ.

Thế giới 24h
Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

Cảnh sát mạnh tay trấn áp làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ

(CLO) Cảnh sát đã mạnh tay giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ vào thứ Năm (2/5), bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại trường Đại học California ở Los Angeles (UCLA), dẫn đến nhiều vụ xô xát và bạo lực.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h