Tiêm vắc xin Covid-19 trong thời kỳ mang thai giảm nguy cơ nhập viện, tử vong ở trẻ sơ sinh

Thứ bảy, 15/01/2022 11:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phụ nữ mang thai không được tiêm vắc xin không chỉ có nhiều khả năng phải nhập viện vì Covid-19 mà trẻ sơ sinh của họ còn có nhiều nguy cơ tử vong dưới một tháng sau khi sinh, theo một nghiên cứu ở Scotland đã được công bố vào thứ Năm (13/01).

Nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Nature Medicine. Các tác giả đã xem xét hơn 144.000 hồ sơ mang thai từ tháng 3 năm 2020, khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Scotland.

tiem vac xin covid 19 trong thoi ky mang thai giam nguy co nhap vien tu vong o tre so sinh hinh 1

Ảnh minh họa: CNN

Nhưng các tác giả tập trung vào dữ liệu trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, vì đó là thời điểm các mũi tiêm và xét nghiệm vắc xin được phổ biến rộng rãi hơn. Trong thời kỳ đó, những người chưa được tiêm vắc xin Covid-19 chiếm 77% tổng số phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh và hơn 90% phải nhập viện và nguy kịch.

Các tác giả cho biết tất cả các trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh được kiểm tra trong nghiên cứu đều xảy ra đối với những bà mẹ chưa được tiêm vắc xin vào thời điểm chẩn đoán mắc Covid-19.

Các tác giả cho biết: “Các phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực tăng cường tiêm chủng ở phụ nữ mang thai. Do đó, tình trạng do dự vắc xin trong thai kỳ cần được giải quyết”.

Những người mang thai lần đầu nhận được những lời khuyên không nhất quán về việc liệu và khi nào nên tiêm chủng, một phần vì họ không được đưa vào các thử nghiệm vắc xin Covid-19 ban đầu. Vào tháng 4, các quan chức y tế ở Vương quốc Anh và Mỹ bắt đầu tích cực khuyến khích việc tiêm phòng khi mang thai.

Nghiên cứu cho biết, nguy cơ thai chết lưu hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh thường rất cao ở những phụ nữ sinh con trong vòng 4 tuần kể từ khi bị mắc Covid-19. Tỷ lệ này cao hơn gấp 4 lần so với những đứa trẻ được sinh ra trong điều kiện bình thường.

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tiêm vắc xin ở phụ nữ mang thai thấp hơn phụ nữ nói chung, như đã được ghi nhận ở Mỹ. Ví dụ, chưa đến 1/3 phụ nữ sinh con vào tháng 10/2021 đã tiêm hai liều vắc xin, trong khi hơn 3/4 phụ nữ trong dân số nói chung đã tiêm hai liều.

Nghiên cứu của Scotland cũng giống những gì mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hồi đầu tháng này và được đưa ra khi thông tin sai lệch về việc tiêm phòng khi mang thai đang được lan truyền rộng rãi.

CDC đã tiến hành một nghiên cứu trên hơn 40.000 phụ nữ mang thai và kết luận vào tháng Giêng này rằng tiêm chủng trong thời kỳ mang thai không liên quan đến việc tăng nguy cơ sinh non - được định nghĩa là trước tuần 37 của thai kỳ.

Cơ quan này cho biết: “CDC khuyến nghị tiêm vắc xin Covid-19 cho phụ nữ đang mang thai, mới mang thai, đang muốn mang thai hoặc những người có thể mang thai".

Hoàng Anh (theo Washington Post)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h