Tiếp tục khẳng định sức mạnh và vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2015 12:01 PM - 0 Trả lời

Tiếp tục khẳng định sức mạnh và vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam



Khai trương Chi nhánh phố Wall tại thành phố Hồ Chí Minh

WSS đang chứng tỏ và phát huy những thế mạnh riêng nổi trội, tận dụng cơ hội thị trường nhằm sử dụng tối ưu nguồn vốn đầu tư với việc mở rộng hoạt động theo cả chiều sâu và chiều rộng tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Vững vàng tăng trưởng

Ðược thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007, công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS) là một trong những công ty chứng khoán thuộc nhóm trẻ, nhưng đã khẳng định được thuơng hiệu và đẳng cấp trên thương trường. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm cho thị trường sụt giảm mạnh. Năm 2008, trong bối cảnh đó hơn 80% công ty chứng khoán lâm vào tình trạng thua lỗ, song WSS vẫn có lãi. Trong năm 2009, kết quả kinh doanh ấn tượng của Cty đã cho thấy định hướng đúng đắn cũng như hiệu quả sử dụng vốn cao của Cty. WSS đã gia tăng năng lực tài chính bằng việc tăng vốn Ðiều lệ từ 168 tỷ lên 366 tỷ đồng; tổng doanh thu năm 2009 đạt 97,3 tỷ đồng, tương đương 387% kế hoạch đặt ra; lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tương đương với EPS điều chỉnh gần 3.700 đồng. Ðồng thời, WSS đã thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu WSS trên HNX.

Năm 2010, WSS tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2009. Cty tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh môi giới theo hướng phát triển mạnh hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, hiện đại hóa công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để chiếm ưu thế vượt trội trong cạnh tranh. Ðại hội đồng cổ đông WSS đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên 2.268 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn thành công, WSS trở thành một trong những CTCK có vốn điều lệ lớn nhất VN. Việc tăng vốn điều lệ lên 2.268 tỷ tạo điều kiện thuận lợi cho WSS trong việc mở rộng, tăng cường hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ðược xác định là một trong những thế mạnh của Cty, hoạt động tư vấn tài chính DN dự kiến sẽ đóng góp doanh thu lớn từ các hợp đồng tư vấn M&A mà WSS đang triển khai thực hiện với tổng giá trị khoảng 58 tỷ đồng. Về hoạt động tự doanh của WSS cũng đã có những định hướng và biện pháp nhất định nhằm đạt được mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn tự doanh ở mức 40%. Bất động sản và M&A sẽ là các khoản đầu tư dài hạn mang lại lợi nhuận lớn trong những năm tiếp theo. Quý I/2010 được đánh giá là thời kỳ khó khăn nhất trong năm của thị trường chứng khoán, nhưng WSS vẫn đạt tổng doanh thu là gần 46 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là trên 40 tỷ đồng, so với kế hoạch năm 2010 là 146,4 tỷ đồng, đạt 27,32% kế hoạch năm 2010. Quý II/2010, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh  của WSS đạt 88,09 tỷ đồng, tương đương 47,36% kế hoạch năm 2010, lợi nhuận sau thuế là 48,9 tỷ đồng, tương đương đạt 44,58% kế hoạch cả năm.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động kinh doanh của WSS trong năm 2010 là việc tháng 6 năm 2010, WSS khai trương chi nhánh tại số 255 Trần Hưng Ðạo (quận 1, TP. HCM). Ðây là một trong những bước tiến quan trọng của WSS nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động tại trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nước. Việc chính thức đi vào hoạt động chi nhánh Sài Gòn còn cho thấy nỗ lực của WSS nhằm tối đa hóa cơ hội đầu tư cho khách hàng trên toàn quốc. Bà Phạm Diễm Hoa – Tổng Giám đốc WSS khẳng định: “Ðây là một sự kiện đáng nhớ, ghi nhận kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên WSS sau ba năm đi vào hoạt động. Với sự kiện này, WSS đánh dấu một bước phát triển mới, khẳng định cam kết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong điều TTCK VN đang ngày càng phát triển”. Theo ông Phạm Ðức Long - Phó Tổng Giám đốc WSS, TP. Hồ Chí Minh là một thị trường lớn, WSS đặc biệt coi trọng. Tại đây, công ty sẽ phát triển mạnh dịch vụ môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư nhằm mang lại cho các nhà đầu tư những lợi ích thiết thực nhất thông qua việc hợp tác với các tổ chức tài chính để cung cấp dịch vụ tài chính một cách thường xuyên và có hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư; tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng, tư vấn đầu tư một cách chuyên nghiệp nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin tư vấn có chất lượng; thường xuyên cải thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu giao dịch nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, công ty coi trọng việc phát triển dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, vốn là một thế mạnh của công ty trong thời gian qua. “Ngay sau khi mở chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, công ty sẽ khai trương thêm chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố khác có triển vọng tốt” – ông Long cho biết thêm.

Song song với việc mở rộng hoạt động theo cả chiều sâu và chiều rộng tại thị trường trong nước, WSS cũng tìm kiếm và khai thác những cơ hội kinh doanh với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới với mục tiêu từng bước vươn ra Thị trường Tài chính quốc tế và là đơn vị trung gian kết nối nguồn vốn quốc tế vào đầu tư tại thị trường Việt Nam. Tiêu biểu là việc ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Công ty chứng khoán Albaace (Nhật Bản) vào ngày 09/07/2010 với các hạng mục được thảo luận như kế hoạch tăng vốn, M&A và cơ hội hợp tác, giới thiệu cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam cho các đối tác Nhật Bản cũng như các vấn đề khác.  

Mơ ước về một thị trường chứng khoán lành mạnh

WSS có lẽ là công ty chứng khoán thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt khi chú trọng vào việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ nghiên cứu, phân tích với chất lượng cao nhất. Phòng nghiên cứu – Phân tích của công ty liên tiếp thu hút và đào tạo đội ngũ chuyên viên phân tích giàu kinh nghiệm và có trình độ cao để phát triển kho dữ liệu được xây dựng công phu và bài bản. Nhờ có nỗ lực đó, Phố Wall có thể đảm bảo cung cấp tới khách hàng của mình 5 bản tin ngày mỗi tuần, cùng với một bản tin tuần, một bản tin tháng nhằm mang lại cho khách hàng các giá trị gia tăng để đưa ra những quyết định đầu tư tốt nhất. Các bản tin Phố Wall cập nhật đầy đủ các thông tin kinh tế, tài chính, chứng khoán trong và ngoài nước; tổng hợp và phân tích diễn biến kết quả giao dịch; đánh giá và nhận định thị trường; dự báo biến động; giới thiệu kinh nghiệm và kiến thức cho nhà đầu tư; các bài báo theo chuyên đề…

Ngoài các bản tin, những tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán và hoạt động đầu tư luôn được cập nhật trên trang web của công ty, gửi qua email cho khách hàng và thông báo ngay tại bảng công bố thông tin trực tiếp tại hội sở và chi nhánh của công ty. Khách hàng của Phố Wall còn nhận được những báo cáo nghiên cứu và phân tích bằng ba thứ tiếng (Việt – Trung – Anh), được tham gia các cuộc giao lưu, gặp gỡ để nâng cao trình độ đầu tư.
 
Tất cả những nỗ lực ấy, theo bà Phạm Diễm Hoa – Tổng Giám đốc công ty – là nhằm đến mục tiêu “Tối đa hóa lợi ích của khách hàng”. Nhưng, đằng sau những mục đích giản dị ấy, nữ doanh nhân trẻ và đồng sự còn có một khát vọng lớn hơn. Ðó là góp phần xây dựng một thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh. Thực tế, một công ty chứng khoán chỉ có thể phát triển tốt khi thu hút được nhiều nhà đầu tư sử dụng dịch vụ của mình. Khi những “nhà đầu tư” tham gia thị trường, họ rất cần thông tin và các sản phẩm nghiên cứu, phân tích thị trường. Hỗ trợ nâng cao kiến thức của nhà đầu tư qua tư vấn, tăng cường minh bạch thông tin, vì thế luôn là điều trăn trở của Công ty chứng khoán Phố Wall. Chỉ có như vậy mới có thể hiện thực hóa được phương châm “Cùng nuôi dưỡng thị trường vì lợi ích thiết thực của các chủ thể tham gia”.

TTCK VN có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng cũng có không ít những khó khăn và thách thức. Song, với những định hướng và mục tiêu hợp lý cho các hoạt động, tầm nhìn và định hướng chiến lược, có bộ máy nhân sự tốt, hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả, các nhà đầu tư đặt niềm tin WSS sẽ tiếp tục củng cố được sức mạnh và vị thế mới trên thị trường tài chính VN.

Nguyễn Thành

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp