Tin quốc tế mới nhất ngày 24/4: 82.581 ca nhiễm virus Corona mới trong 24h qua

Thứ sáu, 24/04/2020 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 190 nghìn người chết vì Covid-19; Trump cáo buộc CNN đưa “tin giả” về Kim Jong Un; Mỹ thông qua gói cứu trợ 484 tỷ vì ảnh hưởng của Covid-19… là những tin mới nhất hôm nay.

Tin quốc tế mới nhất ngày 24/4

Thế giới đã ghi nhận hơn 190 nghìn người chết vì Covid-19 đến 6h ngày 24/4 - Ảnh: Reuters

Thế giới đã ghi nhận hơn 190 nghìn người chết vì Covid-19 đến 6h ngày 24/4 - Ảnh: Reuters

 

Thế giới có hơn 2,7 triệu người nhiễm, hơn 190 nghìn người tử vong vì Covid-19

Toàn cầu ghi nhận thêm 82.581 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số trường hợp dương tính với virus Corona là 2,714.366 người. Số ca tử vong mới được báo cáo là 6.317 người, trong đó Mỹ là quốc gia chiếm đa số với 2.083 người.

Đến 6h sáng 24/4, số người chết tại Mỹ đã sát ngưỡng 50 nghìn, với 49.742 trường hợp tử vong được báo cáo.

Các quốc gia khác gồm Tây Ban Nha, Italia, và Pháp tiếp tục ghi nhận số người chết mỗi ở con số từ 400-500 người. Trong khi đó, Anh vẫn duy trì số người chết mới vì Covid-19 cao nhất châu Âu với 638 trường hợp.

Số ca nhiễm virus Corona tại Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt con số 100.000, ở mức 101.790 sau khi có thêm 3.116 trường hợp được báo cáo trong 24h qua. Số ca tử vong tại nước này hiện 2.491.

Trung Quốc cả ngày hôm qua không có ca tử vong nào được ghi nhận, trong khi báo cáo thêm 10 trường hợp nhiễm virus mới. Tổng số ca nhiễm tại đây là 82.798 và số người chết là 4.632.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO): 80 nước hạn chế xuất khẩu khẩu trang

80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã cấm hoặc hạn chế xuất khẩu khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay và các hàng hóa khác để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt kể từ khi dịch virus Corona bắt đầu, WTO đưa tin hôm thứ Năm.

WTO nói rằng lệnh cấm được áp đặt bởi 72 thành viên WTO và 8 quốc gia không phải là thành viên WTO, nhưng chỉ có 13 thành viên WTO thông báo cho cơ quan thương mại toàn cầu theo yêu cầu của các quy định.

Sự thiếu minh bạch về các hạn chế và không hợp tác quốc tế có thể làm suy yếu các nỗ lực làm chậm sự lây lan của bệnh COVID-19, đã lây nhiễm 2,64 triệu người trên khắp thế giới và giết chết 184.910 người”, WTO cho biết.

“Trong khi việc đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu là điều dễ hiểu, việc thiếu hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này có nguy cơ khiến các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu không có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm y tế cần thiết và gây ra cú sốc cung”, WTO nói.

 “Và bằng cách can thiệp vào chuỗi cung ứng y tế đã được thiết lập, các biện pháp như vậy cũng có nguy cơ cản trở phản ứng cung ứng được yêu cầu khẩn cấp”.

Thông thường, các lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu thường bị cấm trong WTO, mặc dù có những trường hợp ngoại lệ cho phép các biện pháp tạm thời để ngăn chặn hoặc giảm bớt tình trạng thiếu lương thực hoặc các sản phẩm khác thiết yếu cho bên ký kết xuất khẩu.

Tổng thống Trump cáo buộc CNN đưa tin không chính xác về sức khỏe ông Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cáo buộc CNN đưa tin không chính xác về sức khỏe ông Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

 

Trump cáo buộc CNN đưa ‘tin giả’ về Kim Jong Un

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những thông tin của Đài CNN về tình trạng sức khỏe của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là không chính xác.

"Tôi nghĩ rằng thông tin là không chính xác", Trump nói khi đề cập đến thông tin trên CNN. "Tôi nghĩ rằng báo cáo được thực hiện bởi một mạng lưới ... không chính xác. Tôi nghe nói họ đã sử dụng các tài liệu cũ ... Tôi hy vọng đó là một báo cáo không chính xác".

Khi được hỏi liệu ông có liên lạc với Triều Tiên hay không, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi nhưng nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Mỹ với Triều Tiên là "tốt". Tổng thống Trump cũng tái khẳng định rằng ông có mối quan hệ tốt với ông Kim và "hy vọng ông ấy ổn".

Trước đó, CNN đã dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ giấu tên nói ông Kim Jong Un đang "nguy kịch" sau khi làm phẫu thuật. Tuy nhiên, sau đó một số quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận. 

Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ gần 500 tỷ USD vì Covid-19

Với 388 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Hạ viện Mỹ hôm qua đã thông qua dự luật cứu trợ “Giai đoạn 3.5” với số tiền 484 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và đẩy tổng số chi trả cho cuộc khủng hoảng lên tới gần 3 nghìn tỷ USD, Reuter đưa tin.

Cuộc bỏ phiếu áp đảo của lưỡng đảng nhằm thúc đẩy luật pháp diễn ra hai ngày sau khi Thượng viện nhất trí phê chuẩn dự luật thông qua bỏ phiếu bằng giọng nói, cho phép các nhà lập pháp ở nhà và tránh phải trở lại thủ đô Washington, trong bối cảnh đại dịch.

Hiện tại dự luật này chỉ còn chờ chữ ký của tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã bày tỏ vào tối thứ Năm rằng ông sẽ hoàn tất thủ tục trong vài giờ tới để sớm triển khai dự luật 3.5.

Theo tiết lộ, dự luật 3.5 sẽ dành 300 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ, trong khi 100 tỷ USD sẽ dành cho Bộ Y tế và Dân sinh Mỹ, với 75 tỷ USD sẽ được hoàn trả cho doanh thu bị mất của các bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Nga bảo vệ Trung Quốc và WHO trước chỉ trích của Phương tây

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, Moscow coi các cáo buộc của một số quốc gia phương Tây chống đối với Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là "không có căn cứ" và "không phù hợp".

"Một số quốc gia đã tăng cường các cuộc tấn công thiên vị và vô căn cứ đối với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, cố gắng đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng dịch tễ học hiện nay đối với họ. Điều này cực kỳ không phù hợp trong tình hình phức tạp hiện tại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tục cáo buộc chính quyền Trung Quốc che giấu thông tin quan trọng về sự phát triển của dịch COVID-19 ở nước này trong giai đoạn đầu, như số lượng người mắc bệnh cũng như che giấu rằng virus này có thể truyền từ người sang người.

Bắc Kinh phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định họ đã báo cáo tất cả các diễn biến một cách kịp thời.

Mới đây, ông Trump cũng đã tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời ngừng tài trợ cho WHO, nơi Mỹ đóng góp khoảng 16% ngân sách.

Trong khi cộng đồng quốc tế đánh giá quyết định của Trump là không hợp lý do dịch đang diễn biến phức tạp, thì Nhà Trắng cho biết các thành viên của G7, bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản đã kêu gọi tiến hành “đánh giá kỹ lưỡng và cải cách” WHO vì "sự quản lý yếu kém trước đại dịch" của cơ quan y tế toàn cầu.

Theo quan điểm của Nga, "bây giờ là lúc các quốc gia cần phối hợp để tìm cách ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thay vì đổ lỗi cho một ai đó", đồng thời đánh giá cao nỗ lực của cả Trung Quốc và WHO trong việc hợp tác quốc tế.

Chấn Phong (tổng hợp)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h