Tin thế giới mới nhất ngày 23/4: Thuỵ Điển kiên trì chống dịch theo cách riêng

Thứ năm, 23/04/2020 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) WHO đề nghị Mỹ nối lại tài trợ, Anh ghi nhận thêm 4.451 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, Thuỵ Điển vẫn kiên trì chống dịch theo cách riêng, Canada siết chặt kiểm soát súng sau vụ xả súng kinh hoàng là những tin tức quốc tế mới cập nhật ngày 23/4.

Tin tức thế giới mới nhất ngày 23/4

Tính đến 7 giờ sáng ngày 23/4 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 183.894 người tử vong vì Covid-19. Toàn cầu báo cáo 2.633.279 ca nhiễm. Tổng số ca đã hồi phục là 717.284.

10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (846.907), Tây Ban Nha (208.389), Ý (187.327), Pháp (159.877), Đức (150.648), Anh (133.495), Thổ Nhĩ Kỳ (98.674), Iran (85.996), Trung Quốc (82.788), Nga (57.999).

WHO đề nghị Mỹ nối lại tài trợ

Ngày 22/4, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Mỹ sẽ xem xét lại việc ngừng tài trợ kinh phí cho tổ chức này.

“Tôi hy vọng việc ngừng tài trợ sẽ được xem xét lại và Mỹ sẽ lại hỗ trợ cho công việc của WHO cũng như cứu sống nhiều mạng người”, ông Tedros nói. “Tôi hy vọng Mỹ tin rằng đây là khoản đầu tư quan trọng, không chỉ để giúp đỡ người khác mà cũng là để giữ cho nước Mỹ an toàn”.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AP.

Trước đó, Mỹ tuyên bố dừng tài trợ kinh phí cho WHO vì cho rằng tổ chức này chưa đưa ra các cảnh báo chính xác về dịch thời gian đầu khiến dịch bùng phát mạnh như hiện nay.

Theo người đứng đầu tổ chức Y tế thế giới, tổ chức này không có bất cứ gì che dấu khi luôn có những chuyên gia y tế Mỹ làm việc với WHO ngay trong thời điểm đó.

Anh ghi nhận thêm 4.451 ca nhiễm trong vòng 24 giờ

Trong ngày 22/4, Anh ghi nhận 4.451 ca nhiễm mới, cao hơn Pháp và Ý, lần lượt là 3.370 và 1.827 ca.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Anh là 133.495 trường hợp, với 18.100 người chết.

Chỉ có gần 20.000 người Anh được xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Chỉ có gần 20.000 người Anh được xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày.

Số ca nhiễm mới trong ngày tại Anh luôn dao động ở con số cao 4.500 - 5.500  trường hợp, nhiều nhất châu Âu. 

Keir Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động Anh và Ed Davey, quyền lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập đều bày tỏ nghi ngờ về cách mà chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson đối phó với khủng hoảng bệnh dịch.

Hiện có 20.000 người được xét nghiệm mỗi ngày, đạt 1/5 so với cam kết trước đó của chính phủ Anh.

Thuỵ Điển vẫn kiên trì chống dịch theo cách riêng

Cách tiếp cận không giống ai của Thụy Điển đối với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 có vẻ đang bắt đầu mang lại kết quả khả quan, theo bác sĩ Anders Tegnell  - nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển.

Ông Anders Tegnell chính là “kiến trúc sư” đằng sau cách phản ứng tương đối nhẹ nhàng của Thụy Điển đối với dịch Covid-19.

Nhà dịch tễ học Tegnell của Thụy Điển. Ảnh: AFP.

Nhà dịch tễ học Tegnell của Thụy Điển. Ảnh: AFP.

Trao đổi với phóng viên, ông đánh giá Thuỵ Điển đã bước qua đỉnh dịch và “bước vào giai đoạn bình nguyên”.

Đến nay, Thuỵ Điển ghi nhận 1.937 ca tử vong do Covid-19. Thụy Điển vẫn cho phép mở cửa trường học, phòng tập gym, quán cà phê, quán bar, và nhà hàng.

Chính phủ nước này chỉ hối thúc công dân hành động một cách có trách nhiệm và tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội.

Thuỵ Điển có hậu thuẫn của một hệ thống chăm sóc y tế thuộc hàng tốt nhất thế giới. Hiện Thụy Điển chưa bị thiếu hụt thiết bị y tế để đối phó với Covid-19. 

Canada siết chặt kiểm soát súng sau vụ xả súng kinh hoàng

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lặp lại lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2019 về các biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn, bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công kiểu quân đội, sau vụ xả súng làm chết 22 người ở Nova Scotia hôm 19/4 vừa qua.

Gabriel Wortman, hung thủ vụ xả súng ở Canada. Ảnh: Facebook

Gabriel Wortman, hung thủ vụ xả súng ở Canada. Ảnh: Facebook

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/4, ông Trudeau cho biết chính phủ đã trình dự luật từ trước đại dịch Covid-19. Thủ tướng Canada cho biết khi Quốc hội làm việc trở lại, dự luật sẽ sớm được xem xét thông qua.

Một tay súng tại tỉnh Nova Scotia đã sát hại 22 người, bao gồm cả 1 nữ cảnh sát trong ngày 19/4, khiến đây trở thành vụ giết người hàng loạt đẫm máu nhất tại nước này trong vòng 30 năm trở lại đây.

Mai Bùi

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h