Tin quốc tế mới nhất tối 6/4: Thủ tướng Anh làm việc từ bệnh viện, nhiều nuớc xem xét nới lỏng lệnh giới nghiêm

Thứ hai, 06/04/2020 20:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản sẽ sẽn bố tình trạng khẩn cấp tại 7 khu vực; Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn làm việc dù nhập viện; số ca nhiễm bệnh không có triệu chứng tại Trung Quốc gia tăng là những tiêu điểm chính trong tối nay.

Cảnh sát bắt giữ một bác sĩ biểu tình tại Quetta, Pakistan. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắt giữ một bác sĩ biểu tình tại Quetta, Pakistan. Ảnh: Reuters

- Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp vào sáng mai tại Tokyo và 6 tỉnh thành khác. Chính phủ nước này cũng đang chuẩn bị cho một gói cứu trợ chị giá gần 1 nghìn tỷ đô để giảm thiểu các ảnh hưởng của đại dịch tới nền kinh tế.

- Chính phủ Anh cho biết việc ông Boris Johnson nhập viện chỉ nhằm phòng xa, và ông vẫn khoẻ và đang điều hành đất nước từ xa.

- WHO khen ngợi Hàn Quốc vì đã khống chế thành công dịch. Sáng nay nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới ở dưới mức 50 ca trong ngày.

- Trung Quốc ghi nhận thêm 78 ca nhiễm bệnh mới không có triệu chứng trong ngày hôm nay, tăng 29 ca so với con số ngày hôm qua.

- Đức lên kế hoạch giảm nhẹ lệnh phong toả sau ngày 19/4 tới. Nước này cũng ra một cơ chế cho phép xác minh và theo dõi được tới 80% số người tiếp xúc với người bệnh trong vòng 24 giờ sau khi xét nghiệm. Các trường học và các cửa hàng tại một số khu vực của nước này sẽ được mở cửa trở lại.

- Cộng hoà Séc cũng xem xét nới lỏng các lệnh phong toả đất nước khi số ca nhiễm mới đang giảm từng ngày. Những ngày qua, nước này chỉ ghi nhận dưới 10 ca nhiễm mới. Cộng hoà Séc cũng là nước đầu tiên ban bố lệnh phong toả đất nước tại châu Âu.

- Tại Pakistan, cảnh sát đã đụng độ với các bác sĩ trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế và khẩu trang. Hàng chục bác sĩ đã bị bắt.

- Áo dự kiến sẽ cho phép các cửa hàng mở lại vào tuần sau, đồng thời yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường.

- Romania cho biết họ sẽ gia hạn tình trạng phong toả thêm 30 ngày, vốn dự kiến kết thúc vào tuần tới.

- Thái Lan gia hạn lệnh cấm các máy bay quốc tế hạ cánh thêm 12 ngày, khi mà lệnh cũ dự kiến kết thúc trong hôm nay. Nước này cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tới hết tháng 4.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h