Tin thế giới 24/8: Nga tin cải cách hiến pháp sẽ giúp Belarus thoát khỏi khủng hoảng

Thứ hai, 24/08/2020 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga tin tưởng việc cải cách hiến pháp có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Belarus; 14 người bị bắt sau cuộc biểu tình bạo lực ở Mỹ; Cựu Thủ tướng Ukraina dương tính với Covid-19 là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

Nga tin tưởng việc cải cách hiến pháp có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Belarus

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Các cơ quan thông tấn Nga đưa tin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng Moscow coi việc cải cách hiến pháp ở Belarus là một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng chính trị của đất nước này.

Ông Lavrov cũng nói rằng Moscow tin rằng tình hình ở Belarus hiện đang ổn định dù biểu tình đã bùng phát ở quy mô lớn kể từ ngày 9/8 tới nay.

Theo Interfax, ông Lavrov cũng nhận định rằng không có cách nào để chứng minh rằng nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/8, nếu không có các quan sát viên quốc tế.

Ông cũng nói rằng Moscow kêu gọi khởi động một cuộc đối thoại bên trong Belarus với quy mô lớn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đã kéo dài 2 tuần qua.

Phía Bộ Quốc phòng cũng cho biết họ đã nhận trách nhiệm bảo vệ các đài tưởng niệm, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình, và bất kỳ tình trạng bất ổn nào gần đó sẽ kích hoạt phản ứng từ quân đội.

Bộ Quốc phòng khẳng định các đài tưởng niệm cho các nạn nhân của Thế chiến II là những địa điểm linh thiêng không thể bị xúc phạm.

14 người bị bắt sau cuộc biểu tình bạo lực ở Mỹ

Hai đám đông biểu tình đối lập ở Portland có cuộc va chạm bạo lực. Ảnh: Reuters

Hai đám đông biểu tình đối lập ở Portland có cuộc va chạm bạo lực. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Portland, Mỹ cho biết họ đã bắt giữ 14 người sau khi xảy ra đụng độ bạo lực giữa các nhóm biểu tình đối lập tại thành phố này vào hôm qua. Những người này bị cáo buộc gây bạo loạn, hành hung nhân viên cảnh sát, gây rối và chống lại việc bắt giữ.

Cảnh sát cho biết họ tuyên bố một cuộc bạo động ngay trước nửa đêm hôm thứ Bảy sau khi một nhóm khoảng 250 người mặc đồ đen và mang theo khiên, mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc đã cố gắng tuần hành trên một tòa nhà chính phủ. Nơi này thường xuyên xảy ra các vụ biểu tình bạo lực trong suốt 3 tháng qua.

Sở cảnh sát cho biết đã sử dụng đến các biện pháp kiểm soát đám đông nhưng không dùng tới hơi cay.

Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đã diễn ra một cách ồ ạt ở nước Mỹ sau cái chết của George Floyd vào tháng 5 vừa qua. Người đàn ông da đen 46 tuổi này đã chết sau khi một cảnh sát Minneapolis quỳ trên cổ anh ta gần 9 phút.

Trước đó, hôm thứ Bảy đã xảy ra các cuộc ẩu đả tại trung tâm thành phố Portland giữa những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc và những người biểu tình ủng hộ cánh hữu. Hai nhóm biểu tình đã xảy ra xô xát, và cảnh sát hầu như chỉ đứng quan sát.

Cảnh sát Portland trong tuần này cho biết họ đã tuyên bố bạo loạn ít nhất 18 lần kể từ ngày 29/5.

Cựu Thủ tướng Ukraina dương tính với Covid-19

Cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko đã có kết quả dương tính với Covid-19 và đang trong tình trạng nghiêm trọng, người phát ngôn của bà cho biết hôm Chủ nhật.

Bà Tymoshenko, 59 tuổi, từng hai lần giữ chức Thủ tướng trước khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2010. Bà cũng là chính trị gia Ukraina cấp cao đầu tiên nhiễm Covid-19. Quốc hội nước này đã tạm dừng các cuộc họp từ giữa tháng Bảy.

"Tình trạng của bà ấy được đánh giá là nghiêm trọng, nhiệt độ có lúc lên đến 39 (độ C)", người phát ngôn của đảng Tổ quốc của bà cho hay, đồng thời từ chối cho biết liệu bà Tymoshenko đã nhập viện hay chưa.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Ukraina đang tăng đột biến. Nước này ghi nhận tới 2.328 trường hợp  nhiễm mới trong 24 giờ qua.  Tổng số ca nhiễm lên tới 104.958 cùng với 2.271 ca tử vong.

Bà Tymoshenko nổi lên với tư cách là người đồng lãnh đạo cuộc Cách mạng Cam của Ukraina vào năm 2004. Tại thời điểm đó ông Viktor Yushchenko, người thân phương Tây đã được xác nhận làm Tổng thống sau kết luận của toà án.

Bà từng hai lần làm Thủ tướng dưới thời ông Yushchenko trước khi cả hai lần lượt phải rời đi sau nhiều năm bất ổn chính trị.

Bà Tymoshenko tranh cử Tổng thống năm 2010 và thua ông Viktor Yanukovich. Năm 2011, bà bị kết án 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, điều mà bà phủ nhận.

Bà được ra tù vào đầu năm 2014 sau khi ông Yanukovich bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy.

Quốc Thiên

Tin khác

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h