Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã cố gắng dọn dẹp nốt trong ngày hôm qua trước thời hạn yêu cầu đóng cửa vào hôm nay (27/7) của Bắc Kinh.
Một số người dân hiếu kỳ đã tụ tập bên ngoài lãnh sự quán để quan sát trong điều kiện an ninh vẫn được thắt chặt.
Việc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston và Thành Đô đã khiến quan hệ song phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hàng loạt sự kiện như chiến tranh thương mại, Covid-19 và Hong Kong.
Cảnh sát đã yêu cầu đám đông hiếu kỳ giải tán, trong khi nhiều người chụp ảnh và quay video kỷ niệm. Đoạn phố này đã bị chặn xe ngoại trừ xe của lãnh sự quán và xe cảnh sát.
Tại Houston, một nhóm người cùng một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành phá cửa sau của lãnh sự quán Trung Quốc hôm thứ Sáu tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi nơi này là "trung tâm gián điệp và ăn cắp sở hữu trí tuệ".
Một chiếc xe cũng đã rời lãnh sự quán Thành Đô hôm Chủ Nhật vừa qua. Nhân viên ra vào liên tục cùng với nhiều va-li.
Tây Ban Nha mới đây lên tiếng phản đối quyết định cách ly với người tới từ nước này của Anh, khẳng định nước này hoàn toàn an toàn.
Quyết định trên đã khiến các công ty du lịch bị chao đảo ngay lập tức.
Chính phủ Madrid đang cố gắng thuyết phục London loại trừ các đảo Balearic và Canary khỏi danh sách cách ly nhằm kích cầu du lịch. Hai hòn đảo này là địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của châu Âu.
"Tây Ban Nha rất an toàn, cho cả người dân và du khách", Ngoại trưởng Gonzalez Laya cho hay.
Thông tin cách ly tới tại thời điểm ngành du lịch đang cố gắng kích thích nhu cầu trong mùa hè này. Rất nhiều người tỏ ra bực bội khi kế hoạch của họ đã bị rối loạn.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab gọi hành động này là biện pháp "thức thời" sau khi Tây Ban Nha có số ca nhiễm mới tăng kỷ lục.
Thông tin và quyết định về việc loại Tây Ban Nha khỏi danh sách những nước an toàn được chính phủ đưa ra chỉ cách nhau vài giờ, khiến các công ty du lịch và nhiều người không kịp trở tay.
Rất nhiều du khách, bao gồm Bộ trưởng GTVT Anh sẽ phải cách ly ngày khi về nước.
Giám đốc sở Y tế bang Chihuahua, ông Jesus Grajeda đã tử vong sau gần 2 tuần nhập viện vì nhiễm Covid-19.
Thông tin này được chính thống đốc bang công bố trong ngày hôm qua.
"Tôi không có lời nào để bày tỏ hết được cảm giác của mình vào lúc này", ông Javier Corral viết trên Facebook. Ông nói rằng ông Grajeda đã chết vì suy tim.
Với gần 385.000 ca nhiễm và gần 43.500 ca tử vong, Mexico hiện là nước đứng thứ 4 trên thế giới về số ca tử vong.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.