Tin thế giới 30/8: Biểu tình lớn ở London, Berlin và Paris chống lại các biện pháp hạn chế COVID-19

Chủ nhật, 30/08/2020 06:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 10.000 người biểu tình ở London chống lại các biện pháp hạn chế COVID-19; Hàng nghìn phụ nữ tuần hành qua thủ đô Belarus kêu gọi ông Lukashenko từ chức; Tên lửa rơi ở Vùng xanh Baghdad, không có thương vong; Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tập trận ngoài khơi Síp là những tin mới nhất hôm nay.

Hàng chục nghìn người ở London, Berlin và Paris đã tuần hành chống lại các biện pháp hạn chế COVID-19 của chính phủ. Rất nhiều người đã bị bắt - Ảnh

Hàng chục nghìn người ở London, Berlin và Paris đã tuần hành chống lại các biện pháp hạn chế COVID-19 của chính phủ. Rất nhiều người đã bị bắt - Ảnh" Reuters

Hơn 10.000 người biểu tình ở London chống lại các biện pháp hạn chế COVID-19

Hơn 10.000 người đã đổ về trung tâm London để phản đối các biện pháp tiếp tục của chính phủ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, Sputnik đưa tin.

Cuộc biểu tình 'Thống nhất vì Tự do' hôm thứ Bảy tại Quảng trường Trafalgar, gần Phố Downing và Cung điện Buckingham, kêu gọi "chấm dứt sự dối trá của chính phủ" và khôi phục những gì nó mô tả là tự do cá nhân.

Các diễn giả bao gồm Piers, anh trai của cựu lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn, một nhà khí tượng học nổi tiếng với việc phủ nhận hiện tượng nóng lên toàn cầu và cựu người dẫn chương trình thể thao của BBC David Icke, người đã dẫn đầu đám đông trong bài hát "TỰ DO!".

Những người biểu tình đã giơ cao các tấm biển chỉ trích đại dịch virus Corona toàn cầu như một "trò lừa bịp" và "không sử dụng vắc xin bắt buộc", trong suốt cuộc biểu tình, được thiết lập để diễu hành qua Phố Downing.

Piers Corbyn, anh trai của cựu lãnh đạo Đảng Lao động Jeremy Corbyn, đã bị một nhóm đông cảnh sát bắt và dẫn đi khỏi Quảng trường Trafalgar.

Một cuộc biểu tình tương tự với hơn 18.000 người ở đại lộ Under den Linden của Berlin, Đức, vào cùng ngày đã kết thúc với số người bị bắt giữ lên đến hơn 300 người.

Trong khi đó, tại một cuộc biểu tình khác ở Paris, cảnh sát đã phạt 73 người biểu tình vì vi phạm quy tắc phong tỏa.

Theo số liệu của chính phủ, Anh đã ghi nhận 320.000 trường hợp nhiễm COVID-19, cao thứ 13 thế giới, trong khi số ca tử vong cao thứ 5 thế giới với hơn 41.000 người chết.

Trong khi nhiều biện pháp phong tỏa khắc nghiệt nhất được áp dụng kể từ đầu tháng 3 đã được nới lỏng dần dần bắt đầu từ tháng 6, nhiều doanh nghiệp, địa điểm giải trí, trung tâm thể thao và dịch vụ công cộng vẫn đóng cửa hoặc chịu các hạn chế nghiêm ngặt về giãn xa xã hội.

Người mua sắm được yêu cầu đeo khẩu trang che miệng và mũi, và các quy định mới cho các trường trung học được công bố vào tối thứ Sáu cho biết rằng, học sinh sẽ được đưa về nhà để cách ly trong hai tuần nếu bất kỳ thành viên nào trong lớp được chẩn đoán nhiễm virus.

Tháng trước, London đã tái áp đặt các hạn chế kiểm dịch đối với những khách mới đến từ Pháp, Tây Ban Nha và các điểm du lịch nổi tiếng khác.

Hàng nghìn phụ nữ Belarus đã tuần hành kêu gọi Tổng thống Lukashenko từ chức - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn phụ nữ Belarus đã tuần hành kêu gọi Tổng thống Lukashenko từ chức - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn phụ nữ tuần hành qua thủ đô Belarus kêu gọi ông Lukashenko từ chức

Vài nghìn phụ nữ đã tuần hành ở thủ đô của Belarus vào thứ Bảy, vẫy cờ, hoa và bóng bay trong cuộc biểu tình mới nhất, trong một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra khắp đất nước kể từ cuộc bầu cử tổng thống công bố kết quả vào đầu tháng này.

Những người phụ nữ hôm thứ Bảy đã tổ chức một cuộc tuần hành đoàn kết, kêu gọi Tổng thống Lukashenko và chính phủ của ông từ chức.

“Đây là thành phố của chúng tôi”“các bạn hãy bảo vệ chúng tôi tốt hơn”, đám đông hô vang, nhiều người trong số họ mặc quốc phục.

Các đường phố dọc theo tuyến đường biểu tình đã bị cảnh sát và quân đội an ninh phong tỏa. Các cuộc biểu tình ở quy mô nhỏ hơn đã diễn ra ở các thành phố và thị trấn khác.

Tổng thống Alexander Lukashenko bác bỏ cáo buộc của phe đối lập rằng ông đã gian lận cuộc bầu cử ngày 9/8 để kéo dài 26 năm cầm quyền của mình.

Ông nói rằng những người biểu tình được tài trợ bởi phương Tây và cáo buộc NATO đang tập trung lực lượng ở biên giới Belarus, điều mà liên minh này đã phủ nhận.

Tên lửa rơi ở Vùng xanh Baghdad, không có thương vong

Các nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, một tên lửa Katyusha đã rơi xuống Vùng Xanh của Baghdad, gây ra thiệt hại cho một tòa nhà trống và không có thương vong.

Các nguồn tin cho biết, những tiếng súng nổ từ đại sứ quán Mỹ bên trong khu vực, nơi có các tòa nhà chính phủ và các cơ quan đại diện nước ngoài, và máy bay trực thăng đã được huy động bảo vệ.

Đây là cuộc tấn công thứ hai trong tuần này sau khi ba quả tên lửa bắn xuống Vùng Xanh hôm thứ Năm, cũng không gây thương vong.

Washington đổ lỗi cho các cuộc tấn công như vậy nhằm vào các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Iran chưa trực tiếp bình luận về vụ việc, nhưng các nhóm ít được biết đến được cho là có liên hệ với lực lượng dân quân liên kết với Iran đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho một số vụ tấn công.

Iraq, thường là nơi bùng phát bạo lực do căng thẳng Mỹ-Iran, tìm cách tránh bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào trong khu vực.

Trung Đông tiến gần đến xung đột toàn diện vào tháng Giêng sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ giết chết tướng Iran Qassem Soleimani và thủ lĩnh bán quân sự Iraq Abu Mahdi al-Muhandis tại sân bay Baghdad.

Các dân quân liên kết với Iran đã tuyên thệ trả thù cho cái chết của những thủ lĩnh của họ.

Tàu nghiên cứu địa chấn Thổ Nhĩ Kỳ Oruc Reis được nhìn thấy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22 tháng 8 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Murad Sezer

Tàu nghiên cứu địa chấn Thổ Nhĩ Kỳ Oruc Reis được nhìn thấy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22 tháng 8 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Murad Sezer

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tập trận ngoài khơi Síp trong bối cảnh căng thẳng Địa Trung Hải

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận ngoài khơi tây bắc Síp trong hai tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng với Hy Lạp ngày càng gia tăng về các tuyên bố tranh chấp về quyền thăm dò ở đông Địa Trung Hải.

Tranh chấp kéo dài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, cả hai thành viên NATO, bùng phát sau khi hai nước đồng ý thỏa thuận về ranh giới biển của họ với Libya và Ai Cập, và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một tàu khảo sát vào vùng biển tranh chấp trong tháng này.

Cả hai bên đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở phía đông Địa Trung Hải, làm dấy lên khả năng tranh chấp về phạm vi thềm lục địa của họ leo thang thành đối đầu.

Hai tuần trước, các tàu khu trục nhỏ của Hy Lạp và tàu hộ vệ cho tàu khảo sát dầu khí Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ đã va chạm. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay phản lực F-16 để ngăn chặn sáu chiếc F-16 của Hy Lạp tiến vào khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động.

Hôm thứ Sáu, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một thông báo của Navtex - một thông điệp tư vấn cho các lính thủy đánh bộ - nói rằng họ sẽ tổ chức một "cuộc tập trận bắn súng" từ thứ Bảy cho đến ngày 11 tháng 9 ngoài khơi tây bắc Síp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu cho biết, khối này đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 9 để đối phó với sự bất đồng của Ankara với thành viên EU là Hy Lạp.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay chỉ trích các biện pháp có thể nhằm vào các cá nhân, tàu bè hoặc việc sử dụng các cảng châu Âu nhằm hạn chế khả năng thăm dò của Ankara.

Phan Nguyên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h