Tin thế giới mới nhất ngày 9/5: Thế giới đã có 4 triệu ca nhiễm Covid-19

Thứ bảy, 09/05/2020 07:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới đã có 4 triệu ca nhiễm Covid-19; Nhà Trắng phát hiện thêm nhân viên nhiễm Covid-19; Mỹ khẳng định không đứng sau vụ tấn công Venezuela là những tin tức thế giới mới nhất.

Tin tức quốc tế mới nhất ngày 9/5 

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 9/5 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 275.914 người tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu là 4.009.472 người. Tổng số ca đã hồi phục là 1.377.704.

10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (1.320.683), Tây Ban Nha (260.117), Italy (104.691), Pháp (176.079), Đức (170.588), Anh (211.364), Thổ Nhĩ Kỳ (135.569), Iran (101.650), Nga (187.859), Brazil (145.892).

Thế giới đã có 4 triệu ca nhiễm Covid-19

Theo số liệu được Worldometer thống kê, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu người.

Dịch có dấu hiệu hạ nhiệt trên thế giới song diễn biến vẫn còn phức tạp ở Mỹ, Anh, Nga, Brazil và Mexico. 

Ai Cập là điểm nóng mới. Ảnh: Africanews

Ai Cập là điểm nóng mới. Ảnh: Africanews

Tương tự Brazil và Mexico, Ai Cập hiện là điểm nóng mới của sự bùng phát dịch bệnh. Số bệnh nhân Covid-19 ở Ai Cập tiếp tục gia tăng với mức kỷ lục trong một ngày, với 495 ca nhiễm mới vào hôm qua thứ Sáu, tăng hơn 100 trường hợp so với một ngày trước đó.

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ai Cập tăng lên tới 8.476 người trên toàn quốc và tổng số người tử vong lên 503 người.

Chính phủ Ai Cập cho rằng sự gia tăng này do nhiều người vẫn vi phạm giờ giới nghiêm nhất là trong hai tuần trước tháng ăn chay Ramadan.

Nhà Trắng phát hiện thêm nhân viên nhiễm Covid-19

Hôm qua (8/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence đã xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Người này đã không tiếp xúc với ông Trump nhưng có tiếp xúc với Phó Tổng thống Pence.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng - Ảnh: GETTY

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng - Ảnh: GETTY

Trước đó, một người trong đội ngũ nhân viên tiếp xúc khá gần ông Trump cũng đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence hiện đều được xét nghiệm hàng ngày.

Mỹ khẳng định không đứng sau vụ tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc chính phủ Mỹ đứng sau vụ tấn công đổ bộ ở Venezuela thời gian qua.

Đồng thời, ông khẳng định nếu Mỹ muốn tấn công thì sẽ tiến hành công khai và gửi hẳn một quân đoàn tới.

Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: FT

Tổng thống Venezuela Maduro. Ảnh: FT

"Nếu muốn đi vào Venezuela, tôi sẽ không giữ bí mật về chuyện đó", ông nói với Fox News.

"Tôi sẽ tiến vào và họ sẽ không làm gì để đáp trả. Họ sẽ bị đánh bại. Tôi sẽ không cử một nhóm nhỏ. Không, không, không. Đó sẽ là một quân đoàn. Đó sẽ là một cuộc đổ bộ".

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã nói kế hoạch tấn công đổ bộ đã được tài trợ bởi lãnh đạo phe đối lập mà Mỹ hậu thuẫn, Juan Guaido, và 2 cựu lính đặc nhiệm Mỹ nằm trong số 17 người bị bắt làm tù binh.

Quang Anh

Tin khác

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h