Tin thế giới ngày 1/6: Người dân Mỹ phẫn nộ vì tình trạng trộm cắp trong đêm biểu tình

Thứ hai, 01/06/2020 07:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân tại nhiều thành phố Mỹ đã bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng bạo lực và trộm cắp trong khi biểu tình; phóng viên của Reuters bị trúng đạn cao su; biểu tình ở cả London và Berlin là những tin thời sự nóng nhất hôm nay

Nạn trộm cắp bùng phát tại Mỹ do biểu tình

X

Tại thành phố Salt Lake, một người đàn ông đã dùng cung tên nhắm vào người biểu tình và đã bị đám đông tấn công. Thành phố Los Angeles chìm trong biển lửa. Hàng loạt lá cờ Mỹ bị đốt cháy tại nhiều nơi.

Cảnh sát đã phải dùng tới đạn cao su và hơi cay tại nhiều nơi.

Tại New York, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 350 người. 30 sĩ quan bị thương nhẹ. Thị trưởng Bill de Blasio nói rằng các hành động của cảnh sát đang được xem xét và điều tra khi có đoạn video cho thấy một chiếc xe của cảnh sát lao vào đám đông biểu tình ở Brooklyn.

Ông nói rằng ông chưa xem một video khác cho thấy cảnh sĩ quan kéo mặt nạ của một người biểu tình da đen đã đầu hàng và xịt hơi cay lên mặt anh này.

Cuộc biểu tình diễn ra tại thời điểm người dân Mỹ đang bức bối vì bị nhốt trong nhà trong nhiều tuần vì đại dịch Covid-19. Hàng triệu người cũng đã mất việc.

Rất nhiều người biểu tình không đeo khẩu trang, khiến các chuyên gia lo ngại về việc bùng phát dịch lần 2. Hơn 100.000 người dân Mỹ đã tử vong vì Covid-19.

Riêng tại thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota nơi diễn ra vụ việc cảnh sát ghì đầu gối lên cổ một người đàn ông da đen tới chết, cuộc biểu tình bạo lực đã kéo dài 5 ngày.

Thống đốc bang này cho biết đã kích hoạt lực lượng an ninh quốc gia của bang Minnesota lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

Chỉ tính riêng thành phố Minneapolis đã có tới 180 cửa hàng bị trộm cắp. Thị trưởng thành phố Melvin Carter cho biết: "Suốt một tuần qua, các cuộc biểu tình đã diễn ra một cách bạo lực và không thể chấp nhận được".

Ngoài ra, trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều đoạn clip cho thấy các cửa hàng hiệu như Louis Vuitton ở Portland, Dior và Hermes ở Chicago, các store hàng hiệu của Kaws và Nike cũng bị đập phá và cướp sạch.

Phóng viên của Reuters bị trúng đạn cao su

X

Hai thành viên của Reuters TV đã trúng đạn cao su và bị thương khi đưa tin từ Minneapolis hồi cuối tuần vừa qua.

Các đoạn video do cameraman Juilio-Cesar Chavez quay được cho thấy một cảnh sát nhắm bắn thẳng vào anh này.

"Một sĩ quan mà tôi đang quay bỗng quay lại và bắn thẳng vào tôi", Chavez nói.

Vài phút sau đó, cố vấn an ninh của Reuters Rodney Seward cũng bị trúng đạn cao su khi nấp ở một trạm xăng gần đó.

Trong đoạn video quay được, họ đang chạy trốn khi một số âm thanh súng nổ vang lên và Seward thốt lên rằng: "Tôi đã bị bắn vào mặt".

Khi được hỏi về vụ việc, cảnh sát thành phố Minneapolis chỉ yêu cầu cung cấp bản sao đoạn video mà không đưa ra bình luận nào.

Cả hai đều bị những vết thương nhẹ ở tay, lưng, cổ và mặt. Trước đó, họ đã giới thiệu rõ mình là thành viên báo giới tới đưa tin. Chavez đang cầm một chiếc camera và đeo thẻ báo chí quanh cổ. Seward mặc áo chống đạn với biển báo chí dán trước ngực.

Trước đó, một nhà báo CNN da màu cũng bị bắt khi đang đưa tin trực tiếp từ Minneapolis.

Biểu tình bùng phát tại London và Berlin

X

Hàng trăm người đã tụ tập ở London và Berlin để biểu tình phản đối việc cảnh sát Mỹ ngộ sát người đàn ông da màu có tên George Floyd.

Những người biểu tình đã quỳ ở quảng trường Trafalgar ở London, kêu to "Không có công bằng thì không có hoà bình", và tiến hành biểu tình trong hoà bình bên ngoài toà nhà Quốc hội và trước cửa đại sứ quán Mỹ.

Hàng trăm người khác cũng tụ tập biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Berlin, giơ cao các biểu ngữ đòi "Công bằng cho George Floyd" hay "Dừng giết chúng tôi".

Cái chết của George Floyd đã khiến làn sóng biểu tình bùng phát tại Mỹ khi việc phân biệt chủng tộc ở cảnh sát đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h