Tin thế giới ngày 10/8: Lebanon đứng trước khủng hoảng chính trị sau vụ nổ cảng

Thứ hai, 10/08/2020 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân Lebanon kêu gọi lật đổ chính phủ; Bộ trưởng Thông tin Lebanon từ chức; Pháp kêu gọi thế giới chung tay cứu Lebanon; Trump bỏ họp báo giữa chừng là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Biểu tình lớn tại Beirut, kêu gọi lật đổ chính phủ

Một người biểu tình ở Beirut hôm 8/8. Ảnh: Reuters

Một người biểu tình ở Beirut hôm 8/8. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình trong ngày 9/8 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ từ chức sau những hành động thiếu trách nhiệm dẫn tới vụ nổ hôm thứ Ba tuần trước.

Tộc trưởng tộc Maronite của quốc gia này, Bechara Boutros al-Rai nói rằng cả chính phủ nên từ chức vì "không thể thay đổi cách thức điều hành".

"Việc một Bộ trưởng hay một thành viên Quốc hội từ chức là không đủ. Cả chính phủ cần từ chức vì không thể giúp đất nước hồi phục", ông nói trong buổi cầu nguyện hôm qua.

Vụ đụng độ bạo lực với cảnh sát hôm thứ Bảy có vẻ khiến người dân càng kiên quyết hơn trong phong trào này của mình.

"Cảnh sát đã bắn tôi. Nhưng điều đó sẽ không thể khiến chúng tôi dừng biểu tình tới khi thay đổi toàn bộ chính phủ", Younis Flayti, một sĩ quan quân đội đã về hưu cho hay.

Sau nhiều vụ đụng độ tại quảng trường và toà nhà liên hiệp ngân hàng ở Beirut hôm thứ Bảy, quân đội đã huy động xe bọc thép cùng súng máy tới quảng trường trong ngày hôm qua.

Biểu tình bạo lực bùng phát tại Lebanon sau vụ nổ hôm thứ Ba vừa qua làm 158 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Khoảng 300.000 người mất nhà cửa.

"Người dân nên ngủ ngoài đường và biểu tình chống chính phủ tới khi thành công", luật sư Maya Habli nói. Rất nhiều người khác cũng lên tiếng khẳng định chính phủ nên từ chức toàn bộ và để một người mới lên điều hành.

Bộ trưởng Thông tin Lebanon từ chức

Bộ trưởng Thông tin Lebanon Manal Abdel Samad. Ảnh: CBS

Bộ trưởng Thông tin Lebanon Manal Abdel Samad. Ảnh: CBS

Trong một diễn biến khác, hôm qua Bộ trưởng Thông tin Lebanon Manal Abdel Samad đã tuyên bố sẽ từ chức sau vụ nổ tại cảng Beirut.

"Tôi xin lỗi người dân Lebanon vì chúng tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Vì cải cách ở Lebanon vẫn chưa đi đến đâu, thực tế không được như mong muốn của chúng tôi và sau những vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở thành phố, tôi đã từ chức", bà nói. 

Bộ Thông tin Lebanon hồi đầu tuần phủ nhận tin đồn bà Samad sắp từ chức. Ít nhất 6 nghị sĩ cũng đã từ chức, chỉ một ngày sau vụ nổ tại cảng Beirut. Bà Samad là Bộ trưởng đầu tiên từ chức vì vụ việc trên.

Tổng thống Aoun hôm 7/8 thừa nhận hệ thống chính trị nước này đang bị "tê liệt" và cần "xem xét lại" sau vụ nổ. Ông Aoun cam kết "nhanh chóng tìm công lý", song từ chối lời kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về sự việc, nói rằng đó là một nỗ lực nhằm "làm suy giảm sự thật".

Thủ tướng Hassan Diab cũng tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm. 

Tổng thống Pháp kêu gọi thế giới hỗ trợ Lebanon

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Beirut sau vụ nổ. Ảnh: AJ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Beirut sau vụ nổ. Ảnh: AJ

Hôm qua, ông Macron cùng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để kêu gọi viện trợ cho Lebanon vượt qua khủng hoảng.

Liên Hợp Quốc ước tính trong ba tháng tới Lebanon cần đến 117 triệu USD nhằm triển khai các nỗ lực ứng phó khẩn cấp.

"Mục tiêu lúc này là điều phối nguồn viện trợ tới tay người dân Lebanon một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất", Tổng thống Macron nói tại hội nghị với sự góp mặt của cả Tổng thống Lebanon Michel Aoun, điều phối viên viện trợ Liên Hợp Quốc Mark Lowcock, cùng đại diện Ngân hàng Thế giới, Hội Chữ thập Đỏ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên đoàn Arab và một số lãnh đạo Trung Đông.

Ông Macron cũng là lãnh đạo thế giới đầu tiên tới thăm Beirut sau vụ nổ hôm 4/8, nhấn mạnh rằng "giới chức Lebanon phải hành động để đất nước không bị nhấn chìm, đồng thời lập tức đáp ứng những nguyện vọng mà người dân đang bày tỏ, một cách hợp pháp, trên đường phố Beirut".

"Chúng ta cần hợp tác với nhau để đảm bảo rằng bạo lực và hỗn loạn không bùng phát", ông Macron nói. "Tương lai Lebanon đang bị đe dọa".

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, Lebanon cần 66 triệu USD để ứng phó với tình hình trước mắt, bao gồm việc điều trị y tế cho 6.000 người và cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho hơn 300.000 người đã mất nhà.

Ngoài ra, hàng loạt các cơ sở hạ tầng cũng bị thiệt hại nặng nề từ vụ nổ, bao gồm 15 cơ sở y tế, 120 ngôi trường. Các hệ thống điện, nước cũng bị gián đoạn khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trump bỏ họp báo giữa chừng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CBS

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CBS

Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Trump đã lặp lại lời tuyên bố rằng chính ông là người đã thông qua chương trình "Lựa chọn Cựu chiến binh".

Tuy nhiên, thực tế là chính cựu tổng thống Mỹ Barack Obama mới là người ký thành luật chương trình "Lựa chọn Cựu chiến binh" vào năm 2014.

Luật này cho phép các cựu chiến binh đủ điều kiện được đài thọ dịch vụ chăm sóc y tế do các bác sĩ bên ngoài hệ thống quản lý cựu chiến binh cung cấp. Đây là sáng kiến lưỡng đảng do thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Vermont Bernie Sanders và cố thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Arizona John McCain khởi xướng.

Luật mà Tổng thống Trump ký năm 2018 chỉ mang tính chất sửa đổi và mở rộng từ chương trình của ông Obama. Tuy nhiên, Trump không ít lần tự nhận rằng ông tự mình tạo ra "Lựa chọn Cựu chiến binh" sau khi những người khác đã thất bại "suốt 50 năm qua".

Ông Trump đã đột ngột bỏ họp báo sau khi bị một nữ phóng viên của CBS chất vấn về điều này.

"Tại sao ông luôn nói rằng mình đã thông qua 'Lựa chọn Cựu chiến binh'?", phóng viên Paula Reid từ CBS News hỏi. 

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h