Tin thế giới ngày 4/8: Philippines phong tỏa trở lại

Thứ ba, 04/08/2020 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong; Dịch diễn biến phức tạp, Philippines phong tỏa trở lại; 9 lính thủy đánh bộ Mỹ tử vong khi tập trận; Nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka bắt buộc phải đeo khẩu trang là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

Ảnh minh họa. Nguồn: China Daily

Ảnh minh họa. Nguồn: China Daily

Sau khi 6 cường quốc Australia, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và mới đây là Đức thông báo đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong, đến lượt Pháp tuyên bố cũng không phê chuẩn hiệp ước với đặc khu hành chính này.

Reuters đưa tin, chính phủ Pháp ngày 3/8 tuyên bố sẽ không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ ký năm 2017 với Hong Kong sau khi Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với thành phố này.

Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ sau khi đánh giá những diễn biến mới nhất, chính phủ Pháp quyết định không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ ký ngày 4/5/2017 giữa Pháp với Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6 vừa qua. Chính quyền Hong Kong khẳng định luật này thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách “một nước, hai chế độ”, cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong.

Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của những quốc gia kể trên và cho đây là hành vi chính trị hóa hợp tác pháp lý với Hong Kong và gây tổn hại nghiêm trọng đến nền tảng hợp tác pháp lý.

Dịch diễn biến phức tạp, Philippines phong tỏa trở lại

24 giờ qua, tại Đông Nam Á chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận các ca tử vong vì Covid-19.  Tại Philippines, dịch bệnh đang quay trở lại trong mấy ngày qua với nhiều diễn biến đáng ngại, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua cả Indonesia về số ca mắc/ngày.

Trong ngày 3/8, Philippines là quốc gia ASEAN ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất, với 3.226 trường hợp. Nước này cũng chứng kiến 45 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca tử vong và nhiễm virus SARS-CoV-2 lên lần lượt 2.104 ca và 106.330 ca.

Khu bệnh viện tạm thời bên ngoài Trung tâm Y tế Gat Andres Bonifacio, Manila, Philippines. Ảnh chụp ngày 03/08/2020. Ảnh: AP

Khu bệnh viện tạm thời bên ngoài Trung tâm Y tế Gat Andres Bonifacio, Manila, Philippines. Ảnh chụp ngày 03/08/2020. Ảnh: AP

Chính phủ Philippines tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực bên trong và xung quanh thủ đô Manila trong vòng 2 tuần, từ rạng sáng 4/8, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang phải vật lộn để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tổng số ca bệnh đã vọt lên mức hơn 100.000 người.

Ít nhất là trong hai tuần lễ sắp tới, tất cả các phương tiện chuyên chở công cộng từ xe buýt, xe đò đến các chuyến bay nội địa đều ngưng hoạt động. Chính quyền yêu cầu dân chúng tránh ra đường tối đa và chỉ ra khỏi nhà trong những trường hợp cần thiết nhất, như đi chợ hay mua thuốc, đi khám bác sĩ ... Các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Các nhà hàng chỉ được phép giao đồ ăn đến tận nhà cho khách hàng. Tổng thống Duterte nhìn nhận, Philippines đã "không hoàn thành sứ mệnh trong việc ngăn chận Covid-19 lây lan, chính quyền bị bất ngờ trước đà lây nhiễm và trước làn sóng hàng ngàn người ngã bệnh trong một ngày". Tuy nhiên ông bác bỏ khả năng cách chức bộ trưởng Y Tế Francisco Duque.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua quyết định đặt khu vực Metro Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Cavite, Rizal và Bulacan dưới quy định với tên gọi "Cách ly Cộng đồng nâng cao" tới ngày 18/8.

Quyết định trên được đưa ra sau lời kêu gọi hôm 1/8 của 80 tổ chức địa phương đại diện cho 80.000 bác sĩ và 1 triệu y tá về việc siết chặt hơn các hoạt động kiểm soát bởi Philippines đang thất bại trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế tại quốc gia Đông Nam Á này do số ca bệnh tiếp tục tăng cao.

9 lính thủy đánh bộ Mỹ tử vong khi tập trận

9 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được xác nhận tử vong trong vụ tai nạn của một xe tấn công đổ bộ, vừa có khả năng lội nước vừa hoạt động được trên bộ, ở ngoài khơi bang California tuần trước. Sau nhiều ngày tìm kiếm với sự tham gia của trực thăng và các thuyền chuyên dụng, chỉ duy nhất 1 thi thể được tìm thấy.

Chiếc xe gặp nạn trong khi đang diễn tập chở các binh sỹ từ một chiếc tàu vào bờ, chủ yếu di chuyển trên mặt nước. Nơi diễn ra vụ tai nạn gần đảo San Clemente, một phần của căn cứ hải quân Coronado của Mỹ.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã đình chỉ hoạt động dưới nước của hơn 800 xe tấn công đổ bộ cho tới khi xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka bắt buộc phải đeo khẩu trang

Tất cả các nghị sĩ Quốc hội Sri Lanka mới sẽ phải đeo khẩu trang bên trong tòa nhà Quốc hội, kể cả khi tham gia các cuộc tranh luận và phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19, giới chức y tế nước này thông tin ngày 3/8.

Một hướng dẫn về an toàn dịch bệnh dài 21 trang đã được Tổng Giám đốc Cơ quan y tế Anil Jasinghe chuyển cho Tổng Thư ký Quốc hội Dhammika Dasanyakae. Theo các quy định mới, các nghị sĩ phải đeo khẩu trang, không bắt tay, không ôm hôn hoặc chào nhau theo cách có thể dẫn đến tiếp xúc cơ thể và thay vào đó, họ cần tiến hành các hình thức chào hỏi khác.

Các nghị sĩ cũng sẽ được khuyến khích ngồi tại ghế được chỉ định và duy trì giãn cách xã hội khi tương tác bên trong tòa nhà Quốc hội, các chai nước sát khuẩn sẽ được đặt tại tất cả các lối vào tòa nhà Quốc hội và các nghị sĩ và các quan chức được yêu cầu rửa tay trước khi vào bên trong tòa nhà. Kiểm tra nhiệt độ cũng sẽ được thực hiện ngày tại lối vào tòa nhà Quốc hội.

Mai Bùi

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h