Tòa nhà Quốc hội Lào, biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Lào

Thứ năm, 12/08/2021 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/8 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ Nghiệm thu hoàn thành Nhà Quốc hội mới của Lào - Công trình biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Lào. Được biết, toàn bộ hệ thống cửa và vách nhôm kính lắp đặt tại công trình sử dụng sản phẩm Eurowindow.

Cận cảnh nhà Quốc hội mới của Lào mới được Chính phủ Việt Nam chính thức bàn giao sau 38 tháng xây dựng.

Cận cảnh nhà Quốc hội mới của Lào mới được Chính phủ Việt Nam chính thức bàn giao sau 38 tháng xây dựng.

Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Với tổng vốn đầu tư gần 112 triệu USD, công trình Nhà Quốc hội Lào không chỉ là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc mà còn là trụ sở văn phòng trọng điểm của Quốc hội Lào, góp phần xây đắp tình hữu nghị đặc biệt. 

Công trình lấy cảm hứng từ Lá Quốc kỳ Lào

Nhà Quốc hội mới của Lào có diện tích 7.000m2 gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, 547 phòng chức năng, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống thông tin liên lạc thông minh tiên tiến.

Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ lá Quốc kỳ hiện tại của Lào với thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống, là sự chắt lọc những đường nét kiến trúc, các họa tiết trang trí dân gian, mái dốc, mái ngói… kết hợp cùng các vật liệu xây dựng mới như nhôm, gỗ tự nhiên, đá,… vừa thể hiện những nét tương đồng với thị hiếu kiến trúc của người Lào, vừa thể hiện nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước Lào.

Sử dụng 100% vật liệu thi công cao cấp

Do tính chất đặc biệt, Nhà Quốc hội Lào có nhiều yêu cầu khắt khe trong thiết kế, thi công và lắp đặt các hạng mục hoàn thiện. Trong đó, cửa và vách kính không chỉ cần đáp ứng tính thẩm mỹ, kiến tạo vẻ ngoài sang trọng, uy nghiêm cho công trình mà còn phải đảm bảo an toàn, chịu lực tốt, cách âm, cách nhiệt và đạt tiêu chuẩn rất cao về phòng cháy chữa cháy. 

Để đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn thiết kế cao, chủ đầu tư đã lựa chọn Eurowindow – Thương hiệu cửa và vách kính hàng đầu Việt Nam cung cấp và thi công toàn bộ hạng mục cửa bao che cho công trình và cửa thép chống cháy tại khu vực thang máy, khu vực ngăn giữa các khối của tòa nhà.

Công trình sử dụng vách kính do Eurowindow cung cấp, vừa gia tăng tính thẩm mỹ cho vẻ bề ngoài công trình, vừa đảm bảo chống ồn, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Công trình sử dụng vách kính do Eurowindow cung cấp, vừa gia tăng tính thẩm mỹ cho vẻ bề ngoài công trình, vừa đảm bảo chống ồn, cách nhiệt, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Được biết, Eurowindow cũng là đơn vị thi công cửa và vách kính cho nhiều công trình trọng điểm quốc gia tại Việt Nam như: Văn phòng Quốc hội, Trụ sở làm việc Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia...

Vách kính Eurowindow vừa tận dụng tối đa ánh sáng cho không gian bên trong công trình, vừa đảm bảo tính an toàn cao.

Vách kính Eurowindow vừa tận dụng tối đa ánh sáng cho không gian bên trong công trình, vừa đảm bảo tính an toàn cao.

Tại Lào, bên cạnh công trình Nhà Quốc hội, Eurowindow cũng cung cấp sản phẩm cho các công trình trọng điểm khác như; Trụ sở Ủy ban hợp tác Lào – Việt, Bệnh viện Hữu nghị Việt – Lào.

PV

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp