Toàn TP. Đà Nẵng ngập sâu, nhiều người dân kêu cứu

Thứ bảy, 15/10/2022 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trận mưa lớn kéo dài từ 14h chiều đến 22h tối 14/10 tại TP. Đà Nẵng khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư bị ngập nặng. Người dân nhiều vùng vũng thấp chưa kịp sơ tán đã phải kêu cứu đến lực lượng chức năng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Sơn Ca - cơn bão thứ 5 vào Biển Đông trong năm nay với sức gió tối đa 74 km/h (cấp 8), Đà Nẵng mưa từng chập từ sáng. Đến 13h, khi bão cách Đà Nẵng chừng 250km, mưa bắt đầu xối xả. Các tuyến đường ở cả 6 quận và huyện Hòa Vang bị ngập, giao thông rối loạn. Nhiều đoạn nước ngập từ 0,5m đến 1m. Nước tràn vào nhà dân, bệnh viện và các trường học…

toan tp da nang ngap sau nhieu nguoi dan keu cuu hinh 1

Hàng trăm tuyến phố và khu dân cư ở Đà Nẵng bị ngập nước do mưa lớn kéo dài. Ảnh: cand.com.vn

toan tp da nang ngap sau nhieu nguoi dan keu cuu hinh 2

Đường Trần Cao Vân nước ngập hơn 1m. Ảnh: kinhtedothi.vn

Trên các tuyến đường, tài xế bỏ lại ô-tô giữa dòng nước lũ. Hai hầm chui Điên Biên Phủ và Trần Thị Lý bị ngập khoảng 1m, buộc phải đóng cửa. Nhiều người thoát khỏi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để vào trung tâm TP. Đà Nẵng, nhưng đành phải dừng lại vì đường Cách mạng tháng Tám, 2/9 ngập sâu.

Trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời kêu cứu của người dân đang bị kẹt tại các khu vực ngập sâu.

Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc, từ chiều 14/10, lực lượng chức năng quận đã nhận được nhiều tin báo cầu cứu tại các khu vực bị ngập úng sâu, nước chảy siết như các kiệt hẻm trên đường Hoàng Văn Thái, khu Đà Sơn, khu công nghiệp Hòa Khánh…

Các lực lượng gồm công an, quân đội, dân phòng dùng ca nô, thuyền thúng tiếp cận khu vực xung yếu, khu dân cư thấp trũng, một số nhà dân quận Liên Chiểu, Hòa Vang để sơ tán người già, trẻ em. Trên các trục đường chính, một số xe cứu hộ phải di dời các ô-tô để khơi thông dòng thoát lũ.

UBND các phường sở tại đã thực hiện ngay các phương án tiếp cận, cứu hộ, đưa các hộ dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

toan tp da nang ngap sau nhieu nguoi dan keu cuu hinh 3

Gần như cả TP. Đà Nẵng ngập trong nước. Ảnh: kinhtedothi.vn

toan tp da nang ngap sau nhieu nguoi dan keu cuu hinh 4

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng trên đường Quang Trung nước ngập hơn 20cm. Ảnh chụp lúc 20h ngày 14/10. Ảnh: thanhnien.vn

Một số khu vực nước ngập sâu khiến lực lượng chức năng của địa phương không thể tiếp cận, quận đã đề nghị lực lượng quân đội đưa phương tiện đặc chủng đến phối hợp với chính quyền địa phương cứu hộ nhân dân.

Các xe cứu hộ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Lữ đoàn 74 phối hợp với phường Hòa Khánh Nam ứng cứu các hộ dân. Lực lượng chức năng sẽ túc trực xuyên đêm để cứu người trong thiên tai.

Đến nay chưa có ghi nhận thiệt hại về người ngoài trường hợp một người dân ở huyện Hòa Vang đã bị nước cuốn trôi khi đi thả lưới bắt cá chiều 14/10. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khá lớn, trong đó có hàng trăm ô tô, xe máy bị cuốn trôi và ngập nước hư hỏng.

Theo nhiều người dân, hàng chục năm nay thành phố Đà Nẵng chưa từng trải qua trận lụt nào kinh khủng như vậy.

toan tp da nang ngap sau nhieu nguoi dan keu cuu hinh 5

Một nhà dân ở đường Phần Lăng 5 bị nước ngập sâu. Ảnh: kinhtedothi.vn

Trước đó, Cơ quan Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phát đi cảnh báo, trong 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cao, phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ vẫn còn tiếp diễn. Cơ quan Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và chính quyền đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 15/10; công khai nhiều số điện thoại để dân khi cần gọi hỗ trợ.

BV

Tin khác

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống