Tổng giám đốc VinaPhone được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VNPT

Thứ ba, 02/04/2019 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Tô Dũng Thái- Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT - VinaPhone) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kiêm Chủ tịch VNPT - VinaPhone.

Ngày 2/4, Tập đoàn VNPT đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Tô Dũng Thái, hiện là Tổng giám đốc VNPT - VinaPhone. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn trong vòng 5 năm. Ông Tô Dũng Thái cũng đồng thời được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VNPT - VinaPhone.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn VNPT trao Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho ông Tô Dũng Thái (bên trái).

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn VNPT trao Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho ông Tô Dũng Thái (bên trái).

Theo đó, ông Tô Dũng Thái chính thức giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm Chủ tịch VNPT - VinaPhone thay cho ông Lương Mạnh Hoàng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 28/3/2019. 

Phát biểu chúc mừng ông Tô Dũng Thái được Tập đoàn VNPT tin tưởng giao trọng trách mới, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn VNPT cho biết, ông Tô Dũng Thái đã nhận được sự tín nhiệm cao của Ban Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cũng như CBCNV tại Tổng Công ty VNPT VinaPhone. Điều đó thể hiện vai trò, vị trí, uy tín của ông Tô Dũng Thái khi ở cương vị Tổng Giám đốc VNPT VinaPhone từ năm 2015 đến nay. Đây là giai đoạn khá vất vả khi Tổng Công ty VNPT VinaPhone vừa mới tái cơ cấu xong, rất nhiều thứ phải làm từ xây dựng kênh bán hàng trải dải khắp 63 tỉnh, thành phố và quản lý hơn 15.000 nhân viên. Vượt qua những khó khăn đó, đến nay, VNPT VinaPhone đã xây dựng được thương hiệu mạnh trên thị trường, khẳng định giá trị ngày càng cao của VNPT và dành được nhiều giải thưởng uy tín về chất lượng dịch vụ do các tổ chức lớn trên thế giới trao tặng.

Sinh năm 1967, ông Tô Dũng Thái là Thạc sỹ kỹ thuật điện tử viễn thông. Ông bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992 và đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị thuộc VNPT Hà Nội và Tập đoàn VNPT. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VNPT Hà Nội và đến tháng 10/2013, ông trở thành Giám đốc đơn vị này. Năm 2015, ông Thái tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPT – VinaPhone.

Với sự điều hành trực tiếp của ông Tô Dũng Thái, kết thúc năm 2018, thị phần của VNPT - VinaPhone đạt 24,8%, tăng 2,6% so với năm 2016 (là 22,2%). 

Phát biểu tại lễ nhận chức, ông Tô Dũng Thái cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã giao ông cùng một lúc 3 trọng trách này. Ông hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tập đoàn VNPT ngày càng phát triển. 

PV 

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp