Tổng thống Argentina xét nghiệm dương tính với COVID-19

Chủ nhật, 04/04/2021 09:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã có kết quả dương tính với virus Corona, nhưng được đánh giá không nghiêm trọng khi đã được mũi tiêm Sputnik V của Nga và hiện ông đang có "tinh thần rất tốt".

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez kêu gọi mọi người 'hết sức cảnh giác' và tuân theo các khuyến nghị hiện hành về sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez kêu gọi mọi người 'hết sức cảnh giác' và tuân theo các khuyến nghị hiện hành về sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Argentina, người đã được tiêm vắc xin COVID-19 vào đầu năm nay, vừa thông báo rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus Corona mới. Ông Alberto Fernandez đã tweet vào cuối ngày thứ Sáu (2/4) rằng ông bị sốt nhẹ, nhưng khẳng định rằng ông đang có tinh thần tốt.

Tổng thống Fernandez mới bước sang tuổi 62 vào thứ Sáu đã được tiêm một mũi vắc xin Sputnik V của Nga vào tháng Giêng.

“Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Tôi yêu cầu mọi người chăm sóc bản thân bằng cách làm theo các khuyến nghị hiện tại. Rõ ràng là đại dịch chưa qua đi và chúng ta phải tiếp tục chăm sóc bản thân”, Fernandez cũng nói trên Twitter.

Argentina là quốc gia thứ ba trên thế giới chấp thuận vắc xin COVID-19 có tên là Sputnik V sau Nga và Belarus.

Viện Gamaleya, nơi phát triển vắc xin của Nga, nói rằng Sputnik V có hiệu quả 91,6% đối với nhiễm trùng và 100% hiệu quả đối với các trường hợp COVID nghiêm trọng.

“Nếu tình trạng nhiễm trùng thực sự được xác nhận và xảy ra, việc tiêm chủng đảm bảo phục hồi nhanh chóng mà không có các triệu chứng nghiêm trọng. Chúc ông mau chóng bình phục!”, Viện Gamaleya trấn an tinh thần của Tổng thống Argentina trên Twitter.

Fernandez đã nhận được một liều vắc xin Sputnik V của Nga tại Bệnh viện Posadas ở Buenos Aires vào ngày 21 tháng 1. Ảnh: Reuters

Fernandez đã nhận được một liều vắc xin Sputnik V của Nga tại Bệnh viện Posadas ở Buenos Aires vào ngày 21 tháng 1. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Argentina ghi nhận ít nhất 2,3 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 56.000 ca tử vong liên quan đến COVID. Nước này mới đây đã bị rúng động bởi một vụ bê bối vắc xin.

Cựu Bộ trưởng Y tế Gines Gonzalez Garcia đã từ chức vào tháng Hai sau khi có báo cáo rằng mọi người đang sử dụng mối quan hệ của họ để được ưu tiên tiêm chủng. Nhiều người Argentina đã xuống đường phản đối vụ bê bối vắc xin này.

Một số quốc gia trên khắp Châu Mỹ Latinh hiện đang trải qua sự gia tăng các ca nhiễm trùng và tử vong do COVID, trong khi các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe khác ở một số nơi đang bị quá tải.

Tuần trước, Carissa Etienne, người đứng đầu Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cảnh báo rằng khu vực này có thể chứng kiến ​​sự gia tăng nghiêm trọng về ca nhiễm so với năm ngoái.

Carissa Etienne nói với các phóng viên vào ngày 31 tháng 3: “Nếu không có hành động ngăn chặn, khu vực của chúng tôi có thể đối mặt với một đợt tăng trưởng số ca nhiễm thậm chí còn lớn hơn đợt trước".

Ở Argentina, đại dịch cũng làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói, với dữ liệu chính thức được công bố vào tuần trước cho thấy khoảng 12 triệu người sống ở các khu vực thành thị không đủ khả năng mua thực phẩm cơ bản hoặc các dịch vụ thiết yếu trong nửa cuối năm ngoái. 

Theo số liệu của Viện Thống kê Quốc gia, tỷ lệ nghèo đói tăng từ 40,9% lên 42% trong vòng một năm ở 31 thành phố lớn, trong khi hơn 57% trẻ em dưới 14 tuổi sống trong cảnh nghèo đói.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h