Tổng thống Biden công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ năm, 16/06/2022 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (15/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa pháo binh, pháo và đạn dược.

“Tôi đã thông báo với Tổng thống Zelenskyy rằng Mỹ đang cung cấp thêm 1 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm cả pháo binh và vũ khí phòng thủ bờ biển bổ sung, cũng như đạn dược cho các hệ thống pháo binh và tên lửa tiên tiến”, ông Biden nói sau cuộc điện đàm kéo dài 41 phút với nhà lãnh đạo Ukraine.

tong thong biden cong bo goi vien tro vu khi moi tri gia 1 ty usd cho ukraine hinh 1

Quân đội Ukraine khai hỏa hệ thống phóng tên lửa MLRS về phía các vị trí của Nga tại khu vực Donbas vào ngày 7 tháng 6 năm 2022. Ảnh: TNS

tong thong biden cong bo goi vien tro vu khi moi tri gia 1 ty usd cho ukraine hinh 2

Tàu USS Curtis Wilbur phóng tên lửa đất đối đất Harpoon trong cuộc tập trận quân sự vào tháng 5 năm 2019. Ảnh: Hải quân Mỹ

tong thong biden cong bo goi vien tro vu khi moi tri gia 1 ty usd cho ukraine hinh 3

Từ trái qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhóm họp tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 15/6/2022. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cũng công bố viện trợ nhân đạo bổ sung 225 triệu USD để giúp đỡ người dân Ukraine, bao gồm cung cấp nước sạch, vật tư y tế quan trọng, thực phẩm, chỗ ở và tiền mặt để các gia đình mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Lầu Năm Góc cho biết rằng các gói vũ khí mới nhất cho Ukraine bao gồm 18 pháo, 36.000 viên đạn, hai hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, tên lửa pháo, hàng nghìn thiết bị nhìn ban đêm... cùng kinh phí đào tạo.

Các gói viện trợ, được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang gặp các đồng minh tại Brussels, được chia thành hai loại: chuyển giao các mặt hàng quốc phòng dư thừa từ kho dự trữ của Mỹ và các vũ khí khác được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) - một chương trình do quốc hội Mỹ ủy quyền.

Đại sứ Liên hợp quốc Vassily Nebenzia của Nga hôm thứ Tư đã cáo buộc các nước phương Tây “gây chiến tranh ủy nhiệm với Nga”, nói với các phóng viên: “Tôi muốn nói với các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine rằng máu của dân thường vấy trên tay các bạn”.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine đang thúc ép Mỹ và các quốc gia phương Tây khác phải nhanh chóng giao vũ khí trước sức ép gia tăng từ các lực lượng Nga ở khu vực phía đông Donbas.

Oleksandra Ustinova, một thành viên của quốc hội Ukraine, nói với các phóng viên tại một sự kiện do Quỹ Marshall của Đức tổ chức: “Chúng tôi cần tập trung tất cả những vũ khí này trong một thời điểm…, chứ không phải cứ đến hai hoặc ba tuần một lần”.

Vào tháng 5 vừa rồi, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine các Hệ thống tên lửa cơ động cao M142, sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h