Tổng thống Biden vinh danh lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở sân bay Kabul

Thứ hai, 30/08/2021 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ Nhật (30/8), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng phu nhân đã bày tỏ lòng thành kính trước hài cốt của các quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ đánh bom ở sân bay Kabul mới đây.

tong thong biden vinh danh linh my thiet mang trong vu tan cong o san bay kabul hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tại Căn cứ Không quân Dover ở Dover, Delaware, ngày 29 tháng 8 năm 2021© Saul Loeb, AFP

Bài liên quan

Nghi thức di chuyển hài cốt quân nhân tử vong được diễn ra trên đường băng của Căn cứ Không quân Dover ở Delaware, Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill đứng trầm mặc bên cạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và các sĩ quan và chức sắc quân đội khác cũng tham gia, tất cả đều mặc trang phục và đeo khẩu trang màu đen.

Việc vinh danh hài cốt của các quân nhân đã ngã xuống được coi là một trong những nhiệm vụ trang trọng nhất của một tổng thống Mỹ.

Trong một bài phát biểu tại Washington, ông Biden gọi những người lính - một số người trong số họ chỉ mới 20 tuổi, tương đương với thời gian của cuộc chiến ở Afghanistan - là “những anh hùng”.

“Chúng ta hãy giữ họ trong lời cầu nguyện của chúng ta”, ông nói và từ chối trả lời câu hỏi về Afghanistan.

Hiện ông Biden đang phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đặc biệt là từ các đảng viên Cộng hòa, về việc xử lý việc rút lui khỏi Afghanistan của ông. 

Ngoài 13 thành viên quân đội Mỹ, 175 người Afghanistan đã thiệt mạng trong vụ tấn công sân bay Kabul hôm thứ Năm (27/8).

Sau đó, Mỹ đã tiến hành ít nhất hai cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo, trong đó có một cuộc tấn công nhằm vào một phương tiện được cho là đang đe dọa sân bay Kabul vào hôm qua (29/8).

Còn khoảng chưa đầy 24 giờ nữa là đến thời hạn sơ tán của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken nói rằng Hoa Kỳ đã làm việc không mệt mỏi để sơ tán những người Mỹ muốn rời đi.

Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, có khoảng 250 công dân Mỹ vẫn ở lại Afghanistan. Người này cho biết khoảng 280 người khác tự nhận mình là người Mỹ nhưng vẫn chưa quyết định liệu họ có muốn rời đi hay không.

Những người đã chọn ở lại 'sẽ không bị mắc kẹt ở Afghanistan', Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với Fox News Sunday.

Hoàng Long

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h