Tổng thống Bolivia Evo Morales từ chức

Thứ hai, 11/11/2019 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Bolivia mới đây đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi đối mặt với nhiều tuần biểu tình phản đối kết quả bầu cử mới nhất.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Reuters

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Reuters

Sau gần 14 năm cầm quyền, ông Morales đã nói trên sóng truyền hình rằng ông sẽ gửi đơn xin từ chức nhằm thiết lập lại tình hình ổn định của đất nước.

"Tôi sẽ từ chức, tôi sẽ gửi thư tới hội đồng lập pháp", ông Morales nói, rằng "trách nhiệm của ông trong vai trò là một Tổng thống là tìm kiếm hòa bình".

Sau đó, ông viết trên Twitter rằng: "Tôi muốn người dân Bolivia biết rằng tôi không có lý do gì để chạy trốn, và bản thân họ phải chứng minh được những cáo buộc tham nhũng với tôi".

Phó Tổng thống Alvaro Garcia Linera cũng từ chức.

Với việc ông Morales từ chức, một số nước đồng minh của ông, bao gồm Venezuela và Argentina đã lên tiếng phản đối, gọi hành động này là một cuộc "lật đổ chính quyền".

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard có nói rằng sẽ cho phép ông Morales tị nạn nếu cần thiết.

Dưới thời ông Morales, Bolivia đã trở thành một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất, với tỷ lệ hộ nghèo giảm một nửa. Tuy nhiên, việc ông "tham quyền cố vị" khiến nhiều đồng minh của ông phải trở mặt.

Đỉnh điểm vụ việc là khi ông được tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử hôm 20/10 vừa qua.

Phía quân đội cũng lên tiếng yêu cầu ông Morales từ chức để giúp kiềm chế tình hình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h