Tổng thống Brazil có dấu hiệu nhiễm Covid-19

Thứ ba, 07/07/2020 10:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuối tháng 6 vừa qua, truyền thông Brazil đã nghi ngờ rằng ông Bolsonaro có thể đã nhiễm virus Covid-19 sau khi ông này không đeo khẩu trang khi tham dự một buổi gặp mặt.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

CNN Brazil cho biết kết quả xét nghiệm của ông sẽ được công bố trong hôm nay.

Kênh này cho biết ông Bolsonaro, 65 tuổi, đã bị sốt 39 độ và nồng độ oxy trong máu đạt mức 96%. Vì nghi nhiễm virus Covid-19, tất cả lịch trình của ông trong tuần này đã bị hủy bỏ và ông đang sử dụng hydroxychloroquine để điều trị.

Theo tờ Globo, ông đã nói với những người ủng hộ mình bên ngoài phủ Tổng thống rằng ông vừa trở lại từ bệnh viện để kiểm tra phổi và đảm bảo mọi thứ vẫn "tốt".

Hồi tháng 3, ông Bolsonaro đã bác bỏ các báo cáo rằng ông đã bị nhiễm Covid-19 và kêu gọi người dân không tin vào các trang báo "tin tức giả".

Kết quả xét nghiệm của ông tại thời điểm đó là âm tính sau khi tiếp xúc với một cố vấn của Tổng thống Mỹ, người được xác định là có nhiễm Covid-19.

Tình hình đại dịch Covid-19 tại Brazil vẫn đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Nước này đã ghi nhận thêm 20.229 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên hơn 1.62 triệu người với tổng số 65.487 trường hợp tử vong.

Bang Sao Paulo tiếp tục là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất với 323.070 ca mắc bệnh, trong đó có 16.134 người tử vong, tiếp đến là Rio de Janeiro với 121.879 trường hợp, trong đó có 10.698 người tử vong.

Ông Bolsonaro là người luôn coi nhẹ đại dịch và từng khẳng định với quá khứ là một vận động viên, cùng lắm ông chỉ có thể bị "cảm nhẹ". Ông thường xuyên kêu gọi mở cửa lại đất nước, dừng việc giãn cách xã hội.

Ông thách thức khuyến cáo về đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ngay cả sau khi một thẩm phán ra lệnh yêu cầu ông làm vậy vào cuối tháng 6.

Cuối tuần qua, ông đã dự nhiều sự kiện và tiếp xúc gần với đại sứ Mỹ ở Brazil tại buổi lễ mừng Quốc khánh Mỹ ngày 4/7.

Khánh Vy

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h