Tổng thống Donald Trump khen ngợi ông Kim Jong Un, nhưng các lệnh trừng phạt vẫn cần phải duy trì

Thứ tư, 26/09/2018 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khen ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un vì những nỗ lực và sự dũng cảm của mình để tiến tới giải giáp và phi hạt nhân hóa. Dẫu vậy, các lệnh trừng phạt vẫn cần phải được duy trì tới khi hành động này được hoàn thành.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Hội đồng LHQ tại New York. Ảnh: Reuters 

"Tên lửa không còn bay tứ tung, các vụ thử hạt nhân đã chấm dứt, một số cơ sở quân đội đã được dỡ bỏ", ông Trump nói trong bài phát biểu của mình tại LHQ.

"Tôi muốn cảm ơn ông Kim vì sự dũng cảm của mình và cho những bước tiến tới thời điểm này, dù cho rất nhiều việc cần phải được thực hiện", ông Trump nói. "Các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục duy trì tới khi nào việc phi hạt nhân hóa xảy ra".

Những tuyên bố mới của ông Trump về Triều Tiên khác hẳn với những gì ông nói vào năm ngoái, khi đe dọa sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên và chế giễu ông Kim.

Ông Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh trong lịch sử với nhà lãnh đạo Kim tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Các hành động của phía Triều Tiên tính tới nay vẫn chưa đạt được tới tầm yêu cầu của Washington về việc minh bạch kế hoạch phát triển vũ khí của nước này và có những bước tiến không thể đảo ngược hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Ông Trump đã liên tục khen ngợi ông Kim trong thời gian gần đây và rất háo hức mong chờ một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai.

Ông nói rằng thông tin về việc có hay không một cuộc gặp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo như mong muốn của ông Kim sẽ sớm được công bố, tuy nhiên địa điểm vẫn chưa được chọn.

Ông cũng khen ngợi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong nỗ lực kêu gọi phi hạt nhân hóa khu vực.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

 

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h