Tổng thống Israel trao quyền cho ông Netanyahu thành lập chính phủ mới

Thứ năm, 18/04/2019 09:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/4, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã chính thức chỉ định Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ liên minh mới sau khi ông này nhận được sự ủng hộ đa số tại Quốc hội sau cuộc bầu cử hôm 9/4 vừa qua.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin (phải) trao quyết định bổ nhiệm mới cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Israel Reuven Rivlin (phải) trao quyết định bổ nhiệm mới cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Netanyahu đã giành được quyền điều hành đất nước nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, mặc cho Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit cho biết ông dự định khởi kiện Thủ tướng trong 3 vụ tham nhũng. Ông Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi chính thức chỉ định ông Netanyahu, Tổng thống Rivlin nhấn mạnh: “Trong các chế độ dân chủ, đa số nắm quyền quyết đinh. Và trong các cuộc bầu cử như vậy, đa số đưa ra tiếng nói của mình."

"Tại thời điểm khu vực đang rối ren, chúng ta đã thành công trong việc đảm bảo an ninh và ổn định của đất nước, đồng thời đưa Israel vươn lên tầm quốc tế", ông Netanyahu nói tại lễ bổ nhiệm.

[Ông Netanyahu dẫn đầu trong cuộc bầu cử Israel]

Quyết định chỉ định ông Netanyahu được đưa ra sau khi lãnh đạo các đảng đại diện cho 65 ghế trong Quốc hội mới, trong các cuộc tham vấn với Tổng thống Rivlin, đã đề xuất ông Netanyahu làm Thủ tướng.

Các cuộc đàm phán về thành lập liên minh sẽ bắt đầu từ ngày 18/4 và ông Netanyahu sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ, với khả năng gia hạn thêm 2 tuần. Nếu thành công, vào tháng 7 tới, ông sẽ trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel.

Theo nguồn tin chưa chính thức, ông Netanyahu nhiều khả năng sẽ hình thành chính phủ liên minh gồm đảng Likud (35 ghế), Shas (8), UTJ (8), Liên đoàn các đảng cánh hữu (5), Yisrael Beiteinu (5) và Kulanu (4).

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h