(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã ra sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với ngành công nghiệp kim loại chủ chốt của Iran, và hứa sẽ tăng cường áp lực tới khi nào nước này "thực sự thay đổi" những chính sách của mình.
Sắc lệnh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tehran tuyên bố sẽ từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và đúng một năm sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này.
Quan hệ song phương vốn đã rất căng thẳng từ trước khi sắc lệnh mới này được ban hành.
Trước đó ít lâu, một quan chức Nhà Trắng đã nói rằng Washington sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt lên Tehran "trong thời gian sớm nhất", đồng thời cảnh báo châu Âu dừng làm ăn với nước này.
"Hành động hôm nay nhằm vào doanh thu của Iran tới từ việc xuất khẩu kim loại, vốn chiếm 10% kinh tế xuất khẩu, đồng thời đưa ra cảnh báo với các nước khác không được cho phép thép và các kim loại khác của Iran cập bến của mình", ông Trump cho hay.
"Tehran có thể đón chờ những lệnh trừng phạt mới, trừ khi thay đổi các chính sách cốt lõi của mình", ông nói thêm.
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cũng cảnh báo Iran sẽ phải gánh chịu “những hậu quả” nếu ngừng cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân quốc tế.
Phía đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt mới nhất, gọi việc Iran ngừng tuân thủ toàn bộ thỏa thuận hạt nhân 2015 là một "thông tin tồi tệ", và chỉ trích chính quyền của đảng Cộng hòa đã làm nước Mỹ bớt an toàn hơn.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).