Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị giúp đỡ xây dựng lại nhà thờ Đức bà Paris

Thứ tư, 17/04/2019 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, bày tỏ sự chia buồn của mình với vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức bà Paris đồng thời đề nghị được giúp đỡ trong việc tái xây dựng công trình này.

Hình ảnh đổ nát bên trong nhà thờ Đức bà Paris. Ảnh: Reuters

Hình ảnh đổ nát bên trong nhà thờ Đức bà Paris. Ảnh: Reuters

"Nhà thờ Đức bà Paris sẽ luôn là biểu tượng của nước Pháp, của tự do tôn giáo và dân chủ", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay. 

"Chúng tôi luôn ghi nhớ tiếng chuông của nhà thờ vào ngày 12/9/2001 để tưởng nhớ cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11/9 tại Mỹ. Những tiếng chuông đó sẽ lại vang lên".

Ông Macron đã hứa sẽ xây dựng lại nhà thờ vốn được coi là 1 trong những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa kiến trúc Gothic. Khoảng 13 triệu người tới thăm nhà thờ này mỗi năm.

1 ngày sau vụ việc, các công ty của Pháp, các chính quyền địa phương đã kêu gọi được 700 triệu Euro để tái xây dựng nhà thờ, bao gồm 500 triệu Euro tới từ 3 gia đình tỷ phú sở hữu các hãng thương hiệu Kering, LVMH và L'Oreal.

Nhiều tổ chức tại Mỹ cũng tiến hành gây quỹ nhằm tái xây dựng nhà thờ.

Hiện chưa thể xác nhận được tổng thiệt hại của vụ cháy.

Các nhà chức trách cho biết ngọn lửa này bắt nguồn từ 1 tai nạn.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h