Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Apple phát triển mạng lưới 5G

Thứ sáu, 22/11/2019 12:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào tháng 4/2019, đài CNBC dẫn lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng: "Cuộc đua công nghệ 5G đã bắt đầu và Mỹ phải chiến thắng. Các công ty Mỹ phải dẫn đầu thế giới về công nghệ di động".

Ông Trump nói về việc đặt câu hỏi với CEO Apple trong việc tham gia phát triển mạng 5G.

Ông Trump nói về việc đặt câu hỏi với CEO Apple trong việc tham gia phát triển mạng 5G.

Trong bối cảnh nhiều nước đang đua tranh quyết liệt nhằm dẫn đầu trong việc triển khai mạng 5G, Mỹ tỏ ra "hụt hơi" khi các nhà mạng Mỹ mới chỉ thiết lập mạng 5G ở một số khu vực. Hàn Quốc đang triển khai mạng 5G trên quy mô toàn quốc. Trung Quốc thì được đánh giá là quốc gia hàng đầu hiện nay về mức độ sẵn sàng cho mạng lưới 5G.

Tổng thống Mỹ Trump từng nói 5G là ưu tiên nhưng nước Mỹ sẽ không quốc hữu hóa ngành này mà để cho các công ty tư nhân giữ vai trò tiên phong. “Tại Mỹ, cách tiếp cận của chúng tôi là để cho mảng tư nhân dẫn dắt. Chính quyền không phải chi nhiều tiền. Nếu để chính quyền quản lý thì sẽ phát triển không tốt và cũng không nhanh bằng”.

Mỹ muốn thắng trong cuộc đua phát triển mạng di động 5G. Ảnh: Reteurs

Mỹ muốn thắng trong cuộc đua phát triển mạng di động 5G. Ảnh: Reteurs

Vì thế, trong chuyến thăm nhà máy sản xuất Mac Pro của Apple mới đây, ông Trump đã kêu gọi Giám đốc điều hành Apple Tim Cook xem xét vấn đề công ty tham gia vào việc phát triển công nghệ truyền thông 5G tại Mỹ. Thông điệp này của ông Trump gây bất ngờ, như cái cách mà ông từng tuyên bố muốn có mạng 6G.

"Hôm qua, trong chuyến đi Austin, Texas, để khởi động sản xuất Mac Pro mới và thảo luận về việc xây dựng khuôn viên mới của Apple trị giá 1 tỷ USD, cũng ở Texas, tôi đã hỏi Tim Cook, liệu ông ấy có thể thu hút Apple để tạo ra 5G ở Mỹ hay không. Họ có tất cả mọi thứ - tiền bạc, công nghệ, tầm nhìn và Cook!"- ông Trump viết trển MXH Twitter.

Trung Quốc đang tạm dẫn đầu cuộc đua 5G. Ảnh: ctia

Trung Quốc đang tạm dẫn đầu cuộc đua 5G. Ảnh: ctia

Mạng 5G có nhiều ưu điểm vượt trội so với mạng 4G cả về tốc độ mạng, độ trễ thấp và tính ổn định cao hơn, đặc biệt là khả năng giữ kết nối giữa các thiết bị IoT - tương lai của sự phát triển công nghệ. Vì tốc độ tải nhanh và độ phủ rất rộng, nên xu hướng phát triển mạng 5G trong tương lai sẽ thực sự bùng nổ trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc khai thác hiệu quả mạng 5G sẽ thực sự thay đổi tốc độ phát triển công nghệ, nhất là có thêm sự xuất hiện của nhiều thiết bị kết nối chưa được khai thác trước đây.

"Các quan chức Mỹ đang cân nhắc lựa chọn các phương án chưa có tiền lệ nắm giữ một phần mạng di động quốc gia để bảo vệ trước Trung Quốc. Theo các tài liệu, Mỹ cần phải tạo ra một mạng lưới 5G tập trung trong vòng 3 năm tới", - tờ Axios dẫn từ các tài liệu thu thập được.

Để xây dựng và triển khai 5G cần tới các nhà mạng là chủ yếu, những công ty công nghệ như Apple chỉ cung cấp thiết bị kết nối và sử dụng 5G. Nếu có, việc Apple ra iPhone 5G có thể gây áp lực buộc các nhà mạng triển khai 5G nhanh và rộng hơn. Trường hợp của Apple không giống Huawei khi họ không phải nhà mạng nhưng là nhà sản xuất thiết bị hạ tầng cho 5G.

Hoàng Anh (theo CNBC, Reteur, TheVerge, Axios)

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h