Tổng thống Mỹ dự kiến liệt những tổ chức buôn ma túy tại Mexico vào danh sách khủng bố

Thứ tư, 27/11/2019 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua cho biết ông sẽ liệt những băng đảng buôn ma túy của Mexico vào danh sách khủng bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Họ sẽ bị liệt vào danh sách đó... Tôi đã và đang làm điều đó trong suốt 90 ngày qua. Việc liệt một tổ chức vào danh sách này là không đơn giản, có rất nhiều quy trình cần thông qua", ông Trump nói.

Một khi bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, việc giao dịch với các tổ chức này là bất hợp pháp theo luật của Mỹ, đồng thời các thành viên của các tổ chức này không thể tiến vào nước Mỹ. Các tổ chức có liên kết với các nhóm này sẽ phải dừng việc giao dịch ngay lập tức và báo cáo với Bộ Thương mại Mỹ.

Phía Mexico chưa có bình luận gì về thông tin này.

Ngoại trưởng Mỹ Marcelo Ebrard cho biết ông không nghĩ Mỹ sẽ có hành động lớn như vậy.

Hồi đầu tháng, ông Trump đã yêu cầu được giúp đỡ Mexico trong việc "tuyên chiến với các tổ chức buôn ma túy và loại chúng khỏi trái đất này".

Tình hình trở nên căng thẳng sau khi 9 người Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở phía Bắc Mexico.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h