Tổng thống Mỹ: Không ai biết tính xác thực về thông tin của báo giới về Khashoggi

Thứ ba, 16/10/2018 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nói rằng ông đã nhận được thông tin từ báo giới rằng phía Saudi Arabia đang chuẩn bị một báo cáo xác nhận việc nhà báo Jamal Khashoggi đã thiệt mạng trong một cuộc hỏi cung, nhưng "không ai biết" liệu đây có phải là thông tin xác thực.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters 

Ông Trump đã đưa ra nhận xét trên khi được hỏi bởi các phóng viên trong chuyến thăm Georgia để khảo sát những hậu quả do cơn báo Michael gây nên.

Hôm thứ Hai vừa qua, ông Trump đã đưa ra khả năng rằng "những kẻ sát nhân hàng loạt" có thể đứng sau vụ sát hại này.

Trước đó, nói về vụ việc này, ông Trump khẳng định: "Tôi rất không thích khi phải nghe những tin tức thế này. Tôi mong rằng mọi chuyện có thể tự sắp xếp ổn thỏa".

Ông cũng nói rằng sẽ có biện pháp trừng phạt Saudi Arabia nếu như ông Khashoggi đã thực sự bị sát hại, tuy nhiên nó sẽ không bao gồm việc dừng bán vũ khí cho nước này. 

Các nước phương Tây đã tạo nhiều áp lực lên phía Saudi Arabia, yêu cầu làm rõ vụ việc. Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cũng nói trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình rằng: "Tôi không muốn bị cuốn vào những giả thuyết hiện tại vì chưa có gì là xác thưc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khẳng định rõ ràng rằng nếu những câu chuyện này là thật, chúng tôi sẽ phải suy nghĩ tới một biện pháp đáp trả phù hợp".

Theo thông tin mới nhất từ phía CNN thì có thể nhà báo Khashoggi đã thiệt mạng, và Saudi Arabia đang chuẩn bị đưa ra một báo cáo xác nhận việc này. Báo cáo này nhiều khả năng sẽ kết luận rằng ông Khashoggi đã thiệt mạng trong một cuộc hỏi cung trái phép, và những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h