Tổng thống Mỹ: Sẽ có rất nhiều người chết ở Mỹ vì virus Corona trong tuần tới

Chủ nhật, 05/04/2020 08:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng người dân cần chuẩn bị cho một đợt sóng mới của đại dịch virus Corona, và sẽ có rất nhiều người tử vong trong những ngày sắp tới.

Một bệnh nhân nhiễm virus Corona được vận chuyển lên xe cứu thương tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một bệnh nhân nhiễm virus Corona được vận chuyển lên xe cứu thương tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

"Sẽ có rất nhiều người tử vong", ông Trump nói.

Ông cũng phản bác lại các chỉ trích rằng chính phủ Mỹ đang không làm hết khả năng để cung cấp đủ máy thở cho các bệnh viện. Theo ông, rất nhiều bang đang xin thêm máy thở dù họ không cần.

"Việc lo ngại thiếu hụt đang khiến các bang xin máy thở vượt mức nhu cầu thực tế", ông Trump nói.

Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm virus Corona nhiều nhất thế giới với hơn 306.000 người. Nươc này cũng có hơn 8.300 ca tử vong.

Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng đã dự đoán có khoảng 100.000 tới 240.000 người sẽ tử vong tại Mỹ trong đại dịch lần này.

"Chúng ta chưa bao giờ thấy những con số tương tự. Có thể trong Thế chiến thứ nhất hoặc thứ hai", ông Trump nói.

Riêng thành phố New York đã có thêm 630 người tử vong trong vòng 24 tiếng qua. Bang này hiện có hơn 3.500 người tử vong, và tình hình tại Long Island đang rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm đang gia tăng chóng mặt, thống đốc bang Andrew Cuomo cho hay.

Các chuyên gia y tế dự đoán khoảng 1 tuần nữa New York mới tới đỉnh điểm của đại dịch.

"Chúng ta đang tới gần tới đỉnh, và chúng tôi dự đoán sẽ chạm đỉnh trong khoảng 7 ngày  nữa", ông Cuomo cho hay.

"Mới chỉ 30 ngày kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện", ông nói. "Giống như đã cả một đời trôi qua vậy". Ông cũng nói rằng chính phủ Trung Quốc đã tặng bang này 1.000 máy thở.

"Người dân bắt đầu nhận thức được rằng cách duy nhất và tốt nhất để hạn chế đại dịch lây lan cũng như tránh khỏi tử vong là ở nhà và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết", Thống đốc bang Texas Greg Abbott nhận định.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h