Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ sớm gặp mặt

Thứ năm, 23/05/2019 09:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng, có thể diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bên lề hội nghị G20 vào tháng tới ở Nhật Bản.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin của Reuters cho hay, văn phòng của ông Erdogan đã mời ông Trump tới Thổ Nhĩ Kỳ và có những "dấu hiệu tích cực" cho thấy ông Trump sẽ đáp ứng.

"Chúng tôi đang sắp xếp lịch", một quan chức cho hay. "Chúng tôi có một số tín hiệu tích cực nhưng chưa có gì là cụ thể cả. Cuộc gặp cũng có thể diễn ra bên lề hội nghị G20", ông nói thêm.

Quan hệ song phương trở nên căng thẳng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua hệ thống tên lửa phòng thủ  S-400 của Nga. Phía Mỹ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt vì hành động này.

Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, Berat Albayrak, người đồng thời là con rể của ông Erdogan, đã có cuộc gặp với ông Trump và con rể của ông, Jared Kushner vào tháng 4 vừa qua. Rất ít thông tin về cuộc gặp này được công bố, nhưng phía truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Albayrak rằng ông Trump "rất hiểu cho Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định mua hệ thống S-400".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h