Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về việc rút quân khỏi Syria

Thứ sáu, 22/02/2019 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tờ Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống nước này và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, thống nhất về việc rút quân của Mỹ khỏi Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 12, Tổng thống Trump đã khiến các quan chức quốc phòng của mình ngỡ ngàng khi tuyên bố rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria, tuyên bố chiến thắng trước IS.

Ông Erdogan trước đó từng nói rằng việc Mỹ rút quân vẫn chưa chắc chắn, và sẽ có một cuộc hội đàm về việc này vào tháng 4 năm sau.

Ông Trump và ông Erdogan đã thống nhất rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ không ảnh hưởng tới mục tiêu chung của Ankara và Washington, tờ Anadolu cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập nên các vùng an toàn hỗ trợ các đồng minh và cho biết lực lượng phiến quân YPG do Mỹ hậu thuẫn không nên xuất hiện trong các khu vực này.

Ông Erdogan và ông Trump cùng bàn về quan hệ song phương và những tiến triển mới nhất tại Syria, nói rằng cả hai bên đồng ý hỗ trợ giải quyết căng thẳng chính trị tại quốc gia này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h