(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào thứ Sáu để tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời mang theo thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây.
Theo một chương trình về cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo được phát tại Moscow vào hôm nay (4/2), ông Putin nói với ông Tập rằng Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận mới để cung cấp cho Trung Quốc thêm 10 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.
Nga, một trong những nước dẫn đầu toàn cầu về nguồn cung cấp khí đốt, đã và đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc - nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới - trong bối cảnh Moscow đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine.
Buổi truyền hình được phát sóng ở Moscow cho thấy ông Tập và ông Putin, không ai đeo khẩu trang, ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn lớn trong một nhà khách ở Bắc Kinh.
Ông Putin nói với ông Tập: "Tôi muốn cảm ơn bạn vì lời mời khai mạc Thế vận hội. Chúng tôi biết rằng đây là một công việc to lớn. Tôi chắc chắn rằng những người bạn Trung Quốc của chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc, như các bạn vẫn làm khi chuẩn bị cho những sự kiện lớn như vậy". Đáp lại, ông Tập cho biết cuộc gặp đã thổi luồng sinh khí mới vào mối quan hệ giữa hai nước.
Thế vận hội Mùa đông 2022 đã có nhiều thay đổi bởi đại dịch Covid khi được tổ chức trong một vòng khép kín nghiêm ngặt, cũng như phần nào bị lu mờ bởi mối đe dọa hiện hữu về một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Trước đó, một đoạn video trên truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy một chiếc máy bay phản lực bay với cờ Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó là các máy bay phản lực cắm cờ Mông Cổ và Serbia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Oyun-Erdene của Mông Cổ dự kiến cũng tham dự lễ khai mạc vào tối nay.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Nga và Trung Quốc đã cùng chia sẻ lập trường về Ukraine trong cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng Vương Nghị và Sergei Lavrov tại Bắc Kinh vào hôm thứ Năm.
Đáp lại, Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu giúp Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt sẽ được áp đặt trong trường hợp Moscow tấn công Ukraine.
Hiện, hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã tập trung gần biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược mà Nga luôn phủ nhận. Tuy nhiên, Nga cũng luôn yêu cầu NATO không kết nạp Ukraine và rút quân đội khỏi các quốc gia thành viên ở Đông Âu.
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.