Tổng thống Putin không loại trừ việc chặn dịch vụ Internet nước ngoài

Chủ nhật, 14/02/2021 08:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (13/2) nói rằng ông không loại trừ khả năng tắt các dịch vụ internet nước ngoài ở Nga trong trường hợp có hành động thù địch chống lại đất nước.

Tổng thống Nga Putin cho biết Nga có thể chặn dịch vụ internet nước ngoài trong trường hợp có hành động thù địch chống lại đất nước - Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin cho biết Nga có thể chặn dịch vụ internet nước ngoài trong trường hợp có hành động thù địch chống lại đất nước - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Một cuộc thảo luận về sự cần thiết của một không gian mạng tự trị đã xuất hiện ở Nga trước đó, trong bối cảnh lo ngại về các công ty công nghệ lớn ở Hoa Kỳ và cách họ kiểm soát không gian mạng toàn cầu.

Tổng thống Nga nêu rõ rằng các hạn chế đối với các dịch vụ internet nước ngoài sẽ chỉ được thực hiện khi nước này đưa ra phương án thay thế riêng.

"Và khi chúng tôi có việc gì đó của riêng mình, chúng tôi sẽ cắt giảm, nếu có, chỉ xem xét một tình huống cụ thể [...] Tôi không muốn cắt bỏ bất cứ điều gì một cách giả tạo, nhưng khi một số hành động thù địch được thực hiện, tôi không loại trừ điều này. Những hành động thù địch đối với đất nước của chúng ta là không thể chấp nhận được", ông Putin nói trong cuộc gặp với các biên tập viên truyền thông Nga.

Tổng thống Putin nói rằng có nhiều dịch vụ công nghệ trong nước ở Nga, chẳng hạn như Yandex và Sberbank, có triển vọng tốt.

Theo ông Putin, "những đồng nghiệp đáng kính của chúng tôi, khi họ thấy rằng có một giải pháp thay thế và họ không có độc quyền trên thị trường này, sẽ hành động khác".

Trước đó vào tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng "có thể" giảm lưu lượng truy cập internet nước ngoài trong trường hợp có những hành động "không thân thiện" đối với Nga, nhưng lưu ý rằng kịch bản này "khó xảy ra".

"Nhưng, thành thật mà nói, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc xảy ra ngắt kết nối ở Nga", ông Medvedev nói vào thời điểm đó.

Ông cũng nói rằng Nga có một dự luật về mảng internet, nếu được ban hành, nó sẽ có thể hoạt động một cách tự chủ.

Thủ tướng Medvedev đã vạch ra một khuynh hướng chính trị nhất định xuất hiện trên mạng xã hội, mặc dù chúng là cấu trúc công ty, khiến Twitter cấm vĩnh viễn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi nền tảng của mình sau cuộc bạo động ngày 6 tháng Giêng.

Nga có thể xây dựng một mạng internet của mình - Ảnh: Goddady

Nga có thể xây dựng một mạng internet của mình - Ảnh: Goddady

Không gian mạng tự trị?

Trong khi nhiều quan chức Nga bày tỏ quan ngại về việc các công ty công nghệ lớn của Mỹ kiểm soát một phần đáng kể không gian mạng toàn cầu, thì vào tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Medvedev nói rằng sự thống trị này đặt ra một số vấn đề và lưu ý rằng Nga "tin rằng mọi quốc gia nên kiểm soát không gian mạng của mình".

"Công bằng mà nói, nó phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nếu không, người dùng internet và các doanh nghiệp không thể chắc chắn rằng quyền của họ được bảo vệ một cách hợp lý", ông nói.

Những lo ngại về khả năng các công ty công nghệ Mỹ thực hiện kiểm duyệt và có khả năng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc Nga chuyển sang phân khúc Internet tự trị của riêng mình, giảm bớt sự phụ thuộc vào lưu lượng truy cập Internet toàn cầu.

Cần lưu ý rằng có nhiều mối đe dọa và vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc Nga được đề xuất rời khỏi mạng lưới toàn cầu, điều này có thể phá vỡ sự ổn định của Internet.

Tuy nhiên, theo các quan chức Nga, có một kế hoạch cho tình huống này và các hệ thống hỗ trợ nước này được bảo vệ và có thể hoạt động cho dù Nga có kết nối với mạng toàn cầu hay không.

Chấn Phong

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo