Nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ, hơn 40 người chết và thương vong

Thứ bảy, 13/02/2021 12:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/2, một vụ nổ đã xảy ra bên trong một nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Timil Nadu, miền Nam Ấn Độ khiến ít nhất 15 người chết, 26 người khác bị thương.

Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: TL

Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: TL

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết nhà máy sản xuất pháo hoa nằm ở làng Acchankulam, cách thành phố Chennai – thủ phủ bang Timil Nadu hơn 450km. Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang trộn các hóa chất để làm pháo hoa.

Bên trong nhà máy lúc đó có khoảng 50 người đang làm việc, một số người đã bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người còn mắc kẹt và đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa rõ và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Hồi tháng 9/2020, một vụ nổ ở nhà máy sản xuất pháo hoa cũng đã xảy ra ở bang Timil Nadu khiến 9 người thương vong.

Sản xuất pháo hoa là một ngành kinh doanh lớn ở Ấn Độ do pháo hoa được sử dụng thường xuyên trong các lễ hội và đám cưới.

Việc sản xuất pháo hoa không tuân thủ các quy định về an toàn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ nổ gây thiệt hại về cả người và tài sản./.

Minh Châu

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h