Tổng thống Putin tuyên bố hành động nếu NATO đặt tên lửa ở Ukraine

Thứ tư, 01/12/2021 07:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Nga sẽ buộc phải hành động nếu NATO do Mỹ dẫn đầu đặt tên lửa ở Ukraine có thể tấn công Moscow trong vòng vài phút.

'Lằn ranh đỏ' của Nga

Ông Putin một lần nữa nêu ra "lằn ranh đỏ" của Nga đối với Ukraine, nói rằng họ sẽ phải đáp trả nếu NATO triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến trên đất của nước láng giềng.

tong thong putin tuyen bo hanh dong neu nato dat ten lua o ukraine hinh 1

Tổng thống Nga cảnh báo NATO về lằn ranh đỏ của Nga - Ảnh: Reuters

"Nếu một số loại hệ thống tấn công xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, thời gian bay tới Moscow sẽ là 7-10 phút và năm phút trong trường hợp vũ khí siêu thanh được triển khai. Hãy tưởng tượng", nhà lãnh đạo Điện Kremlin nói.

"Chúng ta phải làm gì trong một kịch bản như vậy? Sau đó chúng ta sẽ phải tạo ra thứ gì đó tương tự liên quan đến những kẻ đe dọa chúng ta theo cách đó. Và chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ", ông nói, chỉ ra việc Nga thử nghiệm vũ khí siêu thanh gần đây có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Phản ứng của ông Putin được đưa ra sau khi NATO và Mỹ đã cảnh báo hôm thứ Ba (30/11) rằng, Nga sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ hành động xâm lược quân sự mới nào đối với Ukraine, khi liên minh quân sự phương Tây nhóm họp để thảo luận về động cơ có thể có của Moscow trong việc tập trung quân đội gần biên giới Ukraine.

Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ hiện đang khao khát gia nhập Liên minh châu Âu và NATO, đã trở thành tâm điểm chính giữa Nga và phương Tây khi mối quan hệ đã trở nên tồi tệ nhất trong ba thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên: “Nga sẽ phải trả một cái giá đắt nếu họ một lần nữa sử dụng vũ lực chống lại nền độc lập của quốc gia Ukraine”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhắc lại lời của ông Stoltenberg rằng: "Bất kỳ hành động leo thang nào của Nga sẽ là mối quan tâm lớn đối với Hoa Kỳ ... và bất kỳ hành động gây hấn nào mới sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng".

Căng thẳng đã gia tăng trong nhiều tuần, với việc Nga, Ukraine và NATO đều tổ chức các cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh cả hai cùng phân biệt xem bên nào là bên xâm lược.

EU và các nhà lãnh đạo phương Tây khác đang tham gia vào một cuộc giằng co địa chính trị với Nga để giành ảnh hưởng ở Ukraine và hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác là Moldova và Georgia thông qua các thỏa thuận thương mại, hợp tác và bảo hộ.

tong thong putin tuyen bo hanh dong neu nato dat ten lua o ukraine hinh 2

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Riga, Latvia ngày 30 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: Roman Koksarov

Thông điệp của Mỹ

Các ngoại trưởng NATO đã bắt đầu hai ngày hội đàm tại thủ đô Riga của Latvia để thảo luận về những gì họ nói là mối đe dọa ngày càng tăng của Nga, khi ông Blinken đã nói ngắn gọn với 29 người đồng cấp trong liên minh về đánh giá tình báo của Washington.

Ngoại trưởng Blinken, phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Latvia, cho biết ông sẽ có nhiều điều để nói vào thứ Tư (1/12) về cách phản ứng với Nga sau khi hội đàm với các đồng minh NATO.

"Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​chặt chẽ với ... các đồng minh và đối tác trong những ngày tới ... về việc liệu có các bước khác mà chúng tôi nên thực hiện với tư cách là một liên minh để củng cố khả năng phòng thủ, tăng cường khả năng phục hồi và tăng cường năng lực của chúng tôi hay không", ông nói.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cáo buộc Nga cố gắng lật đổ chính phủ dân cử ở Kyiv, điều mà Điện Kremlin phủ nhận, sau khi Tổng thống Ukraine tuần trước tiết lộ những gì ông nói là một âm mưu đảo chính.

Ông Shmygal cũng cho biết Ukraine sẽ tìm kiếm thêm vũ khí từ Hoa Kỳ - chính xác là hành động mà ông Putin đã cảnh báo.

Điện Kremlin sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen từ Ukraine vào năm 2014 và sau đó hậu thuẫn các phiến quân chống lại quân chính phủ ở phía đông đất nước. Theo Kyiv, cuộc xung đột đó đã khiến 14.000 người thiệt mạng và vẫn đang âm ỉ.

Các quan chức phương Tây cho biết vào tháng 5, quân đội Nga ở biên giới Ukraine lên tới 100.000 người, nhiều nhất kể từ khi nước này tiếp quản Crimea. Ukraine cho biết hiện có hơn 90.000 người ở đó.

Matxcơva đã bác bỏ những gợi ý gây bức xúc của Ukraine rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nói rằng họ không đe dọa bất kỳ ai và bảo vệ quyền triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình theo ý muốn.

Anh và Đức lặp lại cảnh báo của NATO. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết: “Chúng tôi sẽ cùng các nền dân chủ đồng hành chống lại hoạt động xấu của Nga”.

Trong khi đó, bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết: "Sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine là không gián đoạn ... Nga sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ hình thức gây hấn nào".

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h