Tổng thống Trump bị chỉ trích vì bỏ khẩu trang trong ngày đầu quay lại Nhà Trắng

Thứ ba, 06/10/2020 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đối mặt với một phản ứng dữ dội vì cởi bỏ khẩu trang ngày khi ông trở lại Nhà Trắng và kêu gọi người Mỹ không lo sợ căn bệnh Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trump bước xuống từ chiếc trực thăng Marine One như một cảnh trong phim hành động với một chiếc khẩu trang màu trắng chỉ để tháo nó ra khi ông tạo dáng, chào và vẫy tay.

“Đừng để đại dịch chi phối bạn. Đừng sợ điều đó", Trump nói trong một video sau khi trở về từ bệnh viện quân y Walter Reed bên ngoài Washington, nơi ông được điều trị Covid-19.

“Tôi khỏe hơn và có lẽ tôi đã miễn nhiễm - tôi không biết”, ông nói thêm.

Ông đã nhập viện hôm thứ Sáu sau khi ông và vợ được chẩn đoán mắc bệnh và công bố thông tin này trên Twitter cá nhân.

Trước đó, Trump từng nhiều lần kêu gọi các bang mở cửa trở lại để thúc đẩy kinh tế, cũng như nhạo báng đối thủ của mình là Joe Biden vì thường xuyên đeo khẩu trang.

Quyết định tháo khẩu trang của ông và việc ông nhấn mạnh rằng người Mỹ không nên sợ căn bệnh này đã làm kinh hoàng một số bác sĩ.

William Schaffner, giáo sư y tế dự phòng và các bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, cho biết: “Tôi đã rất kinh hoàng khi ông ấy nói rằng không nên sợ Covid”.

“Đây là căn bệnh đang giết khoảng một nghìn người mỗi ngày, đã phá hủy nền kinh tế, khiến mọi người mất việc làm. Đây là một loại virus cần được tôn trọng lẫn sợ hãi”, ông nói thêm.

Các đảng viên Đảng Dân chủ cũng lên tiếng chỉ trích ông. “Đây là một thất bại thảm hại trong vai trò lãnh đạo”, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons đã tweet.

Nhưng Trump tự miêu tả mình là một người đàn ông đã chiến thắng căn bệnh và trở nên mạnh mẽ hơn.

“Nếu Tổng thống quay trở lại con đường tranh cử, ông ấy sẽ là một anh hùng bất khả chiến bại, người không chỉ sống sót sau mọi thủ đoạn bẩn thỉu mà đảng Dân chủ đã ném vào ông ấy, mà còn cả virus Trung Quốc”, ông viết trên Twitter.

Trung Kiên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h