Tổng thống Trump: Không có kế hoạch rút binh sỹ Mỹ khỏi Iraq

Thứ năm, 27/12/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo ông Trump, sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, Iraq có thể được sử dụng làm căn cứ để tiến hành các vụ tấn công IS nếu cần thiết.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Al Asad, phía Tây Iraq hôm 26/12. Ảnh: NYT

Phát biểu nhân chuyến công du bất ngờ đến căn cứ không quân Al Asad tại Iraq ngày 26/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch rút lực lượng Mỹ khỏi Iraq cho dù trước đó ông đã hạ lệnh cho Lầu Năm Góc rút 2.000 quân Mỹ khỏi Syria và một nửa số quân khỏi Afghanistan.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ có 5.200 binh sỹ đồn trú tại Iraq. Theo ông Trump, sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, Iraq có thể được sử dụng làm căn cứ để tiến hành các vụ tấn công IS nếu cần thiết. 

Quyết định này cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện tại trung tâm của vùng Trung Đông, đồng thời giúp giữ một căn cứ "lý tưởng" trong trường hợp quân đội Mỹ buộc phải tái chiếm Syria và tham gia vào cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang hồi sinh.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ có thể tấn công IS “rất nhanh và mạnh” đến mức nhóm khủng bố này "không biết điều gì đã xảy ra".

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng thống Trump cũng tái khẳng định quyết định rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria là điều đúng đắn.

"Chúng ta không còn là những kẻ khờ khạo. Chúng ta lại được tôn trọng như một quốc gia", ông Trump nói với các binh sĩ.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết nhiệm vụ của Mỹ tại Syria là loại bỏ lực lượng IS khỏi các thành trì quân sự của nước này chứ không phải là xây dựng đất nước. Ông cũng nhắc lại chính sách nước Mỹ trên hết và "Mỹ không thể tiếp tục là cảnh sát của thế giới".

 

Kim Nai (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h