Tổng thống Trump: Không dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì vụ việc nhà báo mất tích

Thứ sáu, 12/10/2018 10:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho hay ông không thấy cần phải dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi mất tích, điều trái ngược với những gì Quốc hội nước này tin tưởng.

Báo Công luận
 Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà báo Khashoggi, song ông Trump vẫn lưỡng lự về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì những lý do kinh tế.

Ông Trump cảnh báo rằng một hành động như vậy sẽ ảnh hưởng tới nước Mỹ.

Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ điều đó sẽ làm tổn thương chúng tôi. Chúng tôi có công việc, chúng tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đất nước này. Chúng tôi có một đất nước đang có nền kinh tế tốt hơn rất nhiều so với trước đây."

Ông cũng nói thêm rằng điều này sẽ khiến Saudi Arabia chuyển nguồn tiền của mình sang Trung Quốc và Nga, điều mà Mỹ  không hề muốn.

"Họ đang chi 110 tỷ USD cho vũ khí quân sự và những điều đó đang tạo nên việc làm cho đất nước này. Tôi không thích ý tưởng dừng khoản tiền đầu tư 110 tỷ USD. Và ai biết họ sẽ làm gì? Có thể họ sẽ chuyển tiền đó sang cho Nga, Trung Quốc hay đất nước nào khác", ông Trump cho hay.

Phía Mỹ cũng đưa ra thông tin rằng họ đang tiến rất gần tới kết luận vụ việc của nhà báo Jamal Khashoggi mất tích. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhiều khả năng nhà báo Khashoggi đã bị sát hại và thủ tiêu, điều mà phía Riyadh đã phủ nhận.

Tờ Anadolu cũng đăng tải thông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia sẽ thiết lập một tổ điều tra chung cùng hợp tác.

Tở Washington Post dẫn nguồn từ những quan chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với các quan chức Mỹ rằng họ có bằng chứng hình ảnh và âm thanh về việc ông Khashoggi đã bị giết bên trong lãnh sự quán. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu phía Mỹ đã được xem những bằng chứng này hay chưa.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h