Tổng thống Trump không vội vàng trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thứ tư, 20/02/2019 09:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nhưng không hề có ý định ép tiến độ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore. Ảnh: Reuters

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho hay các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được áp dụng, và Triều Tiên cũng chưa có vụ thử hạt nhân nào từ năm 2017 tới nay.

"Tôi không vội vàng. Chẳng có vụ thử hạt nhân nào cả. Khi điều đó chưa xảy ra, tôi vẫn sẽ không vội vàng. Nếu nó xảy ra, đó là một điều hoàn toàn khác", ông nói. "Tôi mong muốn đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên".

Trong thời gian gần đây, Mỹ dường như đã lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn nhiều so với năm ngoái.

Dự kiến lãnh đạo hai nước sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào ngày 27 - 28/2 tới ở thành phố Hà Nội.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết cố vấn đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Stephen Biegun cũng đã tới Hà Nội trong ngày 19/2 để chuẩn bị các công tác cuối cùng cho cuộc gặp vào tuần tới.

Ông Biegun trước đó đã dành 3 ngày tại Triều Tiên để có những thống nhất cụ thể với phía Triều Tiên về cuộc gặp này.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và sẽ điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 20/2.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h