Tổng thống Trump sẽ ‘thông báo tài trợ cho WHO sớm’

Thứ bảy, 09/05/2020 07:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ sớm công bố quyết định cuối cùng của mình liên quan đến tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau tuyên bố cơ quan này phải chịu trách nhiệm về sự lây lan chết người của virus Corona.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm đưa ra quyết định tài trợ cho WHO của chính phủ Mỹ - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm đưa ra quyết định tài trợ cho WHO của chính phủ Mỹ - Ảnh: Reuters

"Tổ chức Y tế Thế giới, bạn biết đấy, chúng tôi tài trợ cho họ gần 500 triệu đô la mỗi năm. Tôi sẽ sớm đưa ra thông báo về điều đó, bởi vì họ giống như một con rối cho Trung Quốc", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Vì vậy, tôi sẽ sớm đưa ra quyết định".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng nói với ABC vào ngày 3 tháng 5 rằng, có bằng chứng "đáng kể" rằng virus Corona đến từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc tại Vũ Hán.

Đồng thời, ông Pompeo cũng tuyên bố rằng Trung Quốc đã "cố gắng giấu giếm, che giấu và gây hỗn loạn" thế giới kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát.

Tuy nhiên, Trung Quốc đều phủ nhận tất cả những cáo buộc từ phía Mỹ. Thậm chí, đổ lỗi cho Mỹ đã gây nên cuộc khủng này.

Ngày 11/3, WHO tuyên bố COVID-19 bùng phát thành đại dịch.

Vào tháng Tư, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ đình chỉ tài trợ cho WHO, cáo buộc tổ chức này đã không làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19.

Cho đến nay, hơn 4 triệu người đã bị nhiễm virus Corona trên toàn thế giới và gần 276.000 người đã chết, theo Đại học Johns Hopkins. Nước Mỹ có hơn 1,3 triệu trường hợp báo cáo dương tính với virus Corona và hơn 78.000 người chết.

Sau tuyên bố tạm dừng tài trợ cho WHO, chính phủ Mỹ bị đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì đưa ra quyết định vào thời điểm không thích hợp.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục nối lại tài trợ, để Tổ chức Y tế thế giới duy trì các hoạt động cứu trợ nhân đạo và phối hợp với các quốc gia chống lại sự lây lan của virus Corona.

Trong diễn biến mới nhất, tờ Spiegel (Đức) ngày hôm qua cho biết, Cơ quan tình báo Liên bang Đức nghi ngờ Mỹ cáo buộc virus Corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Trong khi đó, Australia bày tỏ bức xúc khi mong muốn điều tra về nguồn gốc của virus Corona của họ bị Mỹ gây cản trở khi liên tục đưa ra giả thuyết đại dịch Covid-19 đến từ phòng thí nghiệm, thay vì tích cực đưa ra đánh giá cởi mở và toàn cầu về Covid-19.

Theo đánh giá, ông Trump rất có thể sẽ nối lại tài trợ cho WHO với hy vọng sẽ làm dịu những chỉ trích nhắm vào chính phủ Mỹ thời gian gần đây.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h