Tổng thống Trump thảo luận kín sa thải chủ tịch FED

Chủ nhật, 23/12/2018 12:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đã nhiều lần thể hiện sự thất vọng về việc Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, ông chủ Nhà Trắng đòi sa thải chủ tịch FED.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch FED Jerome Powell (phải). Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận việc sa thải Chủ tịch FED, Jerome Powell, do bất mãn quanh việc nhà băng này nâng lãi suất lần thứ 4 trong năm nay và chứng khoán sụt giảm trong vài tháng trở lại đây.

Các cố vấn thân cận của ông Trump không cho rằng ông sẽ sa thải thật và hy vọng cơn giận của Tổng thống sẽ tiêu tan trong dịp nghỉ lễ. Một số cố vấn đã cảnh báo ông chủ Nhà Trắng rằng việc sa thải ông Powell sẽ gây ra một thảm họa. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần trao đổi kín về chuyện này trong vài ngày qua.

Bất kỳ động thái nào của ông Trump nhằm "đẩy" ông Jerome ra khỏi chiếc ghế chủ tịch của FED rất có khả năng sẽ gây ra những cơn sóng biến động trên thị trường tài chính, làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư đối với khả năng bảo vệ nền kinh tế một cách độc lập của ngân hàng trung ương này. Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ đang lao dốc vài tuần qua, việc này càng nguy hiểm hơn.

Đến nay, việc ông Trump chỉ trích cả công khai lẫn bí mật về các thành viên nội các đều là dấu hiệu đầu tiên cho việc họ phải "khăn gói ra đi", trong đó phải kể đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ - Jeff Sessions, cựu Ngoại trưởng - Rex Tillerson và Chánh văn phòng - John Kelly.

Giới phân tích hiện nay vẫn chưa rõ liệu thẩm quyền pháp lý của tổng thống có đủ để quyết định sa thải ông Powell hay không. Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang, các thống đốc có thể "bị Tổng thống sa thải khi có lý do". Chủ tịch FED cũng là một thống đốc nên quy định trên cũng có thể áp dụng đối với ông Powell, nhưng các quy tắc về việc sa thải một nhà lãnh đạo là vẫn chưa rõ ràng về mặt pháp lý.

Nếu Tổng thống Trump sa thải ông Powell, đây sẽ là một thách thức chưa từng có tiền lệ trong hoạt động độc lập của FED. Mặc dù ông Powell được tổng thống đề cử, nhưng ông lại không bị ảnh hưởng bởi Tổng thống Trump, vì truyền thống tôn trọng sự độc lập của ngân hàng trung ương.

Sự tách biệt về chính trị với chính sách tiền tệ đóng vai trò thúc đẩy các quan chức FED có thể làm những gì mà họ thấy phù hợp đối với nền kinh tế trong dài hạn, thay vì ngả theo lợi ích ngắn hạn của một chính trị gia.

Ông Powell đã liên tục chịu những lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump trong thời gian vừa qua vì nâng lãi suất. Chia sẻ với hãng tin Reuters, ông chủ Nhà Trắng nói rằng "FED rất dại dột khi tiến hành tăng lãi suất".

Kim Nai (Theo Bloomberg)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h