Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngừng cấp quốc tịch cho trẻ nước ngoài sinh trên đất Mỹ

Thứ tư, 31/10/2018 09:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn cách vài ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố ông sẽ tìm cách tước bỏ quyền công dân của những đứa trẻ nước ngoài sinh trên đất Mỹ cũng như của những người nhập cư trái phép, trong nỗ lực tái định hình chính sách nhập cư của nước này.

Báo Công luận
 Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters


Trong trả lời phỏng vấn trang tin Axios được đăng tải ngày 29/10, ông Trump cho hay: "Họ luôn nói với tôi rằng cần phải thay đổi Hiến pháp. Giờ đây, họ nói rằng tôi có thể làm điều đó với một sắc lệnh." 

Theo Tu chính thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, tất cả những người sinh ra ở Mỹ sẽ được "quyền trở thành công dân Mỹ, hưởng các lợi ích như một người Mỹ". Quy định này thường xuyên được sử dụng để cấp quốc tịch cho những đứa trẻ được sinh trên đất Mỹ có bố mẹ là người nhập cư trái phép.

Tổng thống Trump khẳng định chỉ cần một chữ ký sắc lệnh là đủ để chấm dứt chính sách trên. Ông cho biết thêm tiến trình này sẽ sớm được triển khai. 

Theo Tổng thống Trump, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép một người bất kỳ nhập cảnh vào Mỹ, sinh con và đứa bé đó đủ điều kiện trở thành công dân Mỹ với những lợi ích trong suốt 85 năm. 

Ông nhận định điều này thật "nực cười" và cần phải chấm dứt. Tổng thống Trump đã đặt nặng chính sách nhập cư trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống của mình. Lần đầu tiên ông đề cập tới quyền công dân của những đứa trẻ này là vào năm 2015 khi đang tranh cử. 

Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham tuyên bố sẽ đưa ra một dự luật nhằm ủng hộ kế hoạch trên của Tổng thống Trump.

Ông Graham cho biết thêm các biện pháp mà ông đưa ra sẽ có cùng "tinh thần" với sắc lệnh của ông chủ Nhà Trắng.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trang Politico, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế việc trao quyền công dân cho trẻ em nước ngoài có thể không "xung đột" với Hiến pháp nước này.

Tuyên bố bất ngờ trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ điều hơn 5.000 binh sỹ tới biên giới phía Nam với Mexico nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang đổ về. 

Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách này phải cần sự đồng ý của 2/3 Quốc hội Mỹ. Hành động này cũng được coi là một động thái tích cực nhằm gây tiếng vang cho đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h