Kiên Giang:

TP. Hà Tiên, huyện Kiên Lương và một số xã, phường của 3 địa phương khác giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/TT

Thứ ba, 21/09/2021 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối ngày 20/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND, áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg và 19/CT-TTg (năm 2020) của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian áp dụng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 tại 15/15 huyện, thành phố thuộc tính Kiên Giang, kể từ 00 giờ ngày 21/9/2021 đến khi có quyết định mới. Cụ thể:

tp ha tien huyen kien luong va mot so xa phuong cua 3 dia phuong khac gian cach xa hoi theo chi thi 16 tt hinh 1

Một trong nhiều khu dân cư tại phường An Hoà, thành phố Rạch Giá được thiết lập và bảo vệ vùng xanh.

- Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đối với 10 huyện, thành phố gồm: U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Giang Thành và thành phố Phú Quốc. 

- Giãn cách xã hội theo theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số xã, phường thuộc huyện Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá. Cụ thể: Thành phố Rạch Giá, bao gồm các phường Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lợi, An Bình, An Hòa, Rạch Sỏi và xã Phi Thông; Huyện Châu Thành, bao gồm xã Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B, Thạnh Lộc, Giục Tượng, Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú, Bình An, Minh Hoà; Huyện Hòn Đất, bao gồm xã Lình Huỳnh, Thổ Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Thái, Sơn Bình, Mỹ Thuận, Mỹ Hiệp Sơn.

- Giãn cách xã hội theo theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương và một số xã, phường, thị trấn của thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành và Hòn Đất. Cụ thế: phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh (Rạch Giá); thị trấn Minh Lương (Châu Thành); xã Mỹ Lâm, Sơn Kiên, Mỹ Phước, Bình Giang, Bình Sơn, thị trấn Hòn Đất, thị trấn Sóc Sơn (Hòn Đất). 

Như vậy, tính từ ngày 14/7 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã qua 8 lần giãn cách xã hội theo 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg (năm 2020) của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Và đây là lần thứ 9, tỉnh Kiên Giang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 19/CT-TTg (năm 2020) của Thủ tướng chính phủ đối với từng huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn theo các cấp độ nguy cơ khác nhau để phòng, chống dịch trên phạm vi toàn tỉnh. 

Theo số liệu gần đây nhất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, tính đến 7h ngày 20/9/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 4.682 ca mắc Covid-19: Thành phố Rạch Giá: 1.890 ca; huyện Kiên Lương: 728 ca; thành phố Hà Tiên: 721 ca; huyện Hòn Đất: 286 ca; huyện Châu Thành: 273 ca; huyện Vĩnh Thuận: 157 ca; huyện Giồng Riềng: 127 ca; huyện Giang Thành: 104 ca; huyện Gò Quao: 94 ca; huyện An Minh: 27 ca; huyện Tân Hiệp: 14 ca; huyện An Biên: 13 ca; U Minh Thượng: 07 ca huyện Kiên Hải: 07 ca; thành phố Phú Quốc: 05 ca; Bệnh việu Ung Bướu: 140 ca; Bệnh viện đa khoa: 74 ca; Bệnh viện Lao phổi: 15 ca.

Thực hiện Chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, trong những ngày qua, tỉnh Kiên Giang quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tăng cường lực lượng quản lý chặt chẽ, không để tạo ra các sơ hở gây lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu phong toả; đồng thời khẩn trương sàng lọc SARS-CoV-2 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh ngày 15/9/2021 trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là "thần tốc" lấy mẫu, xét nghiệm tại các địa phương có số ca mắc Covid-19 cao, như: Thành phố Hà tiên, huyện Kiên Lương.

Vào chiều ngày 20/9/2021, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang đã họp và thống nhất chỉ đạo các biện pháp cấp bách, tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung quản lý tốt các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa để giảm tỷ lệ số ca mắc cao. Tập trung xét nghiệm ở vùng đỏ, vùng cam nhằm chuyển vùng vàng, vùng cam thành vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ; phấn đấu đến ngày 25/9/2021 kiểm soát được dịch trên phạm vi toàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang cũng thống nhất chủ trương thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó ưu tiên tiêm vắc-xin cho 100% người dân thành phố Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Kiên Hải, Giang Thành. 

Hồng Phúc

Bình Luận

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức