(CLO) Đi qua những ngày dịch bệnh căng thẳng, hệ thống y tế cơ sở ở TP. HCM đã bộc lộ nhiều lỗ hổng cần sớm khắc phục để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Để bít lỗ hổng, củng cố hệ thống y tế cơ sở. TP. HCM đang triển khai Đề án thí điểm xây dựng trạm y tế theo quy mô dân số, chứ không theo địa giới hành chính. Cùng đó, TP. HCM tiếp tục duy trì các trạm y tế lưu động…
Theo đó, vấn đề nhân sự y tế cơ sở cơ bản sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nhân lực có chuyên môn có thể đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và chịu gắn bó lâu dài với tuyến y tế cơ sở lại trở thành vấn đề khó có thể khắc phục ngay trong thời điểm hiện tại.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành y đang có sự chênh lệch lớn giữa bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ thực hành tổng quát. Đó là lý do vì sao tuyến chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở, gần dân, dễ tiếp cận, giải quyết phần lớn vấn đề sức khỏe của cộng đồng lại khó tìm được nhân lực đủ tầm tham gia.
Để giải quyết vấn đền này, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng cần đẩy mạnh đào tạo bác sĩ thực hành tổng quát, mở rộng chương trình đào tạo cử nhân cấp cứu ngoài bệnh viện (paramedic). Đồng thời mở rộng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học gia đình. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo cán bộ quản lý y tế.
Còn theo Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y dược TP. HCM PGS.TS Trần Diệp Tuấn, để bít lỗ hổng nhân lực để hệ thống y tế cơ sở phát triển theo đúng định hướng của TP. HCM, hệ thống sử dụng nguồn nhân lực y tế cần đặt hàng ngành giáo dục. Vì hệ thống giáo dục đào tạo không thể đáp ứng được nguồn nhân lực cho đề án phát triển y tế cơ sở nếu hệ thống chăm sóc y tế không đặt hàng.
Giám đốc Sở Y tế TP. HCM - PGS.TS Tăng Chí Thượng thừa nhận, hầu hết các bác sĩ khi mới ra trường hiện nay đều mong muốn đi theo chuyên khoa, do đó hiện số lượng bác sĩ chuyên khoa luôn cao hơn nhiều lần so với số bác sĩ thực hành tổng quát và các bác sĩ gia đình. Thực trạng này đang khiến cho hệ thống y tế cơ sở khó phát triển để đáp ứng được hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Ngoài vấn đề đặt hàng đào tạo, PGS.TS Trần Diệp Tuấn còn cho rằng chính sách đãi ngộ, cơ hội học tập… nhằm thu hút bác sĩ về tuyến y tế cơ sở phải bền vững để nguồn nhân lực ở tuyến cơ sở luôn ổn định, đáp ứng được các nhu cầu chăm sóc của người dân.
(CLO) Hiện nay, mới có hơn 86.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, trong khi danh sách chờ ghép tạng luôn ở mức hàng chục nghìn người và mỗi ngày có hàng chục người chết vì không có tạng ghép.
(CLO) Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiền thân là Trạm Mắt Thanh Hóa, được thành lập ngày 18/5/1964. Thời gian đầu thành lập chỉ có 10 cán bộ chuyên môn, qua nhiều lần đổi tên, đến năm 2005, bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.
(CLO) Góp phần bảo vệ đôi mắt sáng cho học sinh, nhiều ngày qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai đã phối hợp các trường khám, tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí cho hơn 1.200 học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum.
(CLO) Danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” được Bộ Y tế trao tặng với mục đích ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có nhiều sản phẩm thuốc điều trị hiệu quả, thị trường lớn, được người dân tin dùng.
(CLO) TS Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ký ban hành các quyết định công bố gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với gần 130 loại sản phẩm.