TP HCM tăng thêm 8 đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Thứ năm, 06/08/2020 15:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do số mẫu xét nghiệm tăng nhanh, ngành y tế TP HCM sẽ thẩm định thêm 8 đơn vị nữa để thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để người dân an tâm.

TP HCM tăng thêm 8 đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: TL.

TP HCM tăng thêm 8 đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: TL.

Tính đến 7 giờ ngày 6/8, TP HCM ghi nhận 43.898 trường hợp từ Đà Nẵng về từ ngày 1/7 thực hiện khai báo y tế phòng Covid-19.

Trong số này có 30.581 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 17.365 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính (đã công bố), các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết TP tiếp nhận người khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm khá lớn.

Trong khi, hiện TP có 13 đơn vị xét nghiệm Covid-19, nhưng đa số các đơn vị làm nhỏ lẻ, chỉ làm mỗi ngày vài chục mẫu đến 100 mẫu.

Các đơn vị có năng lực làm nhiều: HCDC 1.500 mẫu/ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1.000 – 1.200 mẫu/ngày. Mới đây Viện Pasteur hỗ trợ TP 2.000 mẫu/ngày; Bệnh viện Đại học y dược hỗ trợ 1.000 mẫu/ngày; 2 bệnh viện nhi làm từ 200-300 mẫu/ngày. Như vậy, hiện năng lực thực tế của TP là từ 4.000 - 5.000 mẫu/ngày.

Tuy nhiên, áp lực lấy mẫu mỗi ngày cũng 4.000 – 5.000 mẫu, nên cộng dồn đến nay đã ứ một lượng lớn mẫu chưa được chạy.

Theo bác sĩ Dũng, tuần này ngành y tế sẽ thẩm định thêm 8 đơn vị nữa để thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nhằm đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để người dân an tâm.

Tính từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, TP.HCM đã có 69 người nhiễm Covid-19, trong đó 61 ca xuất viện (1 ca vừa tái dương tính); 8 ca mới đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Có 846 người tiếp xúc 8 ca nhiễm Covid-19 mới đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

Hoàng Minh

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe